Triệt phá băng cướp nghiện ‘hàng đá’

18/08/2014 00:49 GMT+7

Ngày 17.8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra băng cướp giật nghiện ma túy đá gây hàng loạt vụ cướp táo tợn do Lưu Văn Lộc (tức Lộc “đen”, 22 tuổi, ngụ Q.10, 1 tiền án về tội cướp giật tài sản) cầm đầu.

Khoảng tháng 4.2014, trên địa bàn Q.5, Q.10 đã liên tục xảy ra các vụ cướp khiến nhiều nạn nhân bị thương. Trước khi gây án, bọn chúng đều “ngáo đá” nên ra tay rất manh động; có lần chúng rượt đuổi đòi hành hung cả trinh sát. Bọn chúng đã thuê nhà ở Q.5 tụ tập chơi đá, sau đó đi gây án. Tài sản cướp được chúng mang đi bán lấy tiền chơi “hàng đá”, tiêu xài… Thậm chí sau khi bị bắt, trinh sát đưa về trụ sở công an, bọn chúng còn say thuốc, phải mất từ 2 - 7 giờ mới ghi nhận lời khai được. Có tên phải còng mới khống chế được.

Sau 3 tháng điều nghiên, khoảng 18 giờ ngày 5.8, trinh sát đã bắt giữ Võ Trí Hiếu (tức Hiếu “nhóc”, 18 tuổi, ngụ Q.10, 1 tiền án về tội cướp giật tài sản) đang chở Lộc đi “săn mồi” tại giao lộ Nguyễn Tri Phương - An Dương Vương (Q.5). Từ ngày 5 - 6.8, trinh sát đã lần lượt bắt giữ các đồng phạm khác, gồm: Nguyễn Văn Tùng (tên gọi khác Bo “khùng”, 21 tuổi, có 1 tiền án cướp giật tài sản), Trần Văn Quy (tức Quy “bành”, 20 tuổi, 1 tiền án về tội cướp giật tài sản), Hồ Văn Hiếu (tức Hiếu “hai càng”, 19 tuổi), Nguyễn Văn Cường (tức Cường “nhóc”, 31 tuổi, 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản), Trần Văn Quyền (22 tuổi, 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, cả 5 đều ngụ Q.10); Huỳnh Thị Thu Hiền (19 tuổi, ngụ Q.8), Dương Chí Cường (22 tuổi, ngụ Q.5, 2 tiền án về tội cướp giật tài sản).

Băng nhóm này khai nhận gây án xong, chúng đã đem số tài sản cướp được của nạn nhân, như dây chuyền vàng, ĐTDĐ, iPad đến tiệm cầm đồ của Nguyễn Văn Cường ở hẻm 41 Sư Vạn Hạnh, P.3, Q.10 bán. Biết đây là đồ cướp giật, Cường đã ép giá để bán lại thu lợi bất chính.

Theo điều tra, Cường mở tiệm cầm đồ tại nhà còn vợ của Cường là chủ cửa hàng bán ĐTDĐ lớn ở mặt tiền đường Hùng Vương (Q.10). Hằng ngày, Cường gọi điện thoại cho băng cướp “đặt hàng”.

Cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân của băng cướp này đến PC45 (Công an TP.HCM) trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.