Triệt đường Nam tiến của giang hồ đất Bắc: Truy lùng nhóm sát thủ lưu động

03/08/2016 09:00 GMT+7

Vụ nổ súng mưu sát hụt một giám đốc doanh nghiệp ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xảy ra cuối tháng 6.2016 gây xôn xao dư luận. Kế hoạch mưu sát khá hoàn hảo, chuyên nghiệp nhưng rồi cũng bị công an bắt giữ.

Trước đó, tại nhiều cuộc họp trấn áp tội phạm, Bộ Công an, Công an TP.HCM từng khuyến cáo thủ đoạn của các ông “trùm”, bà “trùm” đang hoạt động ở phía nam thuê hoặc điều băng nhóm tội phạm có tổ chức lưu động, sử dụng vũ khí nóng từ bắc vào nam trừ khử đối thủ, rồi bay ra bắc sau khi gây án.
Tên sát thủ giấu mặt
Trưa 26.6, ông P.Đ.Th (43 tuổi, ngụ Hải Phòng, giám đốc một doanh nghiệp ở Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng 3 người đi thăm khu du lịch sinh thái ở xã Tân Hòa, H.Tân Thành của ông thì gặp một kẻ mặc đồ đồng phục công nhân, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang xuất hiện ở công trình. Ông Th. hỏi: “Anh là ai, có việc gì ở đây?”. Kẻ lạ đáp trả bằng cách đưa tay ra hiệu không có gì. Khi ông Th. đến gần thì hắn bất ngờ rút khẩu súng ngắn chĩa thẳng về hướng ông, bóp cò. Ông Th. gục xuống đất, còn 3 người đi cùng tháo chạy tán loạn. Kẻ lạ nã tiếp phát súng thứ 2 nhưng bị kẹt đạn. Hắn bình tĩnh thay viên đạn bị kẹt và tiếp tục bắn vào người nạn nhân trước khi bỏ chạy. Ông Th. được đưa đi bệnh viện cấp cứu, may mắn thoát chết.
Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này được Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp báo cho Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an cùng phối hợp điều tra, truy bắt hung thủ. “Do nạn nhân có mối quan hệ với băng nhóm giang hồ hoạt động trên địa bàn nên cơ quan điều tra đưa ra nhiều giả thuyết, có thể đây là vụ án giết người thanh toán nhau giữa các băng nhóm, mâu thuẫn trong làm ăn, tình ái... Cơ quan điều tra lên danh sách hàng chục băng nhóm, ông “trùm” giang hồ trên địa bàn và vùng giáp ranh với Bà Rịa-Vũng Tàu”, một cán bộ C45 cho hay.
Đáng chú ý nhất là tình tiết gần đây, ông Th. có mâu thuẫn với băng nhóm H. “hà bá”, đàn em của ông “trùm” này từng nhắn tin, gọi điện thoại đe dọa nạn nhân nhưng đi sâu vào tìm hiểu thì băng nhóm này không liên quan vụ nổ súng. Chuyển hướng sang chuyện tình cảm, trinh sát xác định ông Th. có thời gian chung sống như vợ chồng với Hoàng Thị Ngọc Lan (43 tuổi, quê Hải Phòng) và nhiều lần đánh đập Lan. Đáng lưu ý, chồng cũ của Lan là đàn em thân tín của Dung “hà” (một bà “trùm” khét tiếng ở Hải Phòng, bị Năm Cam cho đàn em bắn chết ở Q.1, TP.HCM), có biệt danh Quyết “sấu”. Vì thế, Ban chuyên án đặc biệt quan tâm hướng điều tra này.
Lật tẩy nhóm sát thủ
Sau gần một tháng cật lực điều tra, xới tung mọi ngõ ngách trong giới giang hồ bắc nam, cơ quan điều tra phát hiện Lan có liên hệ với một đối tượng hình sự cộm cán đang sinh sống ở Hải Phòng. Đặc biệt, vào thời điểm gây án, đối tượng trên xuất hiện ở Bà Rịa-Vũng Tàu nhưng ngay hôm sau lại có mặt ở Hải Phòng.
Ban chuyên án cắt cử trinh sát theo dõi tên này, đồng thời xác minh danh tính hắn là: Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi, ngụ Hải Phòng, 2 tiền án). Trong quá trình đeo bám, trinh sát C45 phát hiện Toàn có ý định lên một tỉnh biên giới để trốn sang nước ngoài nên ngày 22.7 C45 phối hợp một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức bắt khẩn cấp Toàn. Khám xét nhà Toàn ở Hải Phòng, công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn. Từ lời khai của Toàn, tổ công tác bắt thêm 2 đồng bọn đang lẩn trốn ở Lạng Sơn, gồm: Trần Hữu Thịnh (33 tuổi, ngụ Hải Phòng, 2 tiền án), Nguyễn Ngọc Hải (42 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, 6 tiền án) và thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn. Đây là khẩu súng bọn chúng sử dụng để bắn ông Th.
Tại cơ quan điều tra, bọn chúng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chúng khai do ông Th. đối xử với Lan (thân thiết với Thịnh ngoài xã hội) không tốt nên Thịnh rủ Toàn mang súng vào Bà Rịa-Vũng Tàu “xử” ông Th. Ngày 16 - 18.6, Thịnh có mặt ở TP.HCM, đến Q.5 mua 1 xe gắn máy không có giấy tờ giá 5,5 triệu đồng, 1 khẩu trang, 1 bộ đồng phục bảo hộ màu xanh. Sau nhiều ngày theo dõi mọi sinh hoạt, những nơi lui tới của ông Th., chúng quyết định chọn địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu gây án.
Biết lịch trình của ông Th. ngày 26.6 sẽ xuống kiểm tra công trình, ngày 25.6, hai tên này xuống thuê khách sạn lưu trú để chờ hành sự. Khoảng 7 giờ ngày 26.6, Toàn chở Thịnh vào khu vực công trình chờ thời cơ ra tay. Khoảng 11 giờ, ông Th. xuất hiện, Thịnh đóng giả công nhân gây án... Sau đó, chúng vứt hết áo quần, xe gần một chợ ở H.Tân Thành. Toàn bay ra Hải Phòng, còn Thịnh đi ô tô ra Khánh Hòa nhờ Hải cất giấu khẩu súng gây án, rồi cả 2 đi ra bắc, đến ngày 22.7 thì bọn chúng bị bắt.
Theo hồ sơ của C45, kể từ khi chia tay với chồng cũ, Lan vào TP.HCM hùn hạp làm ăn với ông Th., cả hai sống chung như vợ chồng tại một chung cư ở Q.7. Thời gian này, Lan quan hệ với một số tên giang hồ cộm cán ở Hải Phòng và có dấu hiệu cho vay, đòi nợ thuê mà công an đang đấu tranh làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.