Triển lãm tranh Phạm Lực

Lucy Nguyễn
Lucy Nguyễn
15/04/2018 07:32 GMT+7

Các tác phẩm của Phạm Lực nổi bật khát vọng hòa bình trong thời chiến và tồn tại cả những ám ảnh chiến tranh trong thời bình.

60 tác phẩm (thuộc bộ sưu tập của TS Nguyễn Sĩ Dũng, trải dài trong giai đoạn từ 1963 - 2017) sẽ được trưng bày tại triển lãm Bút Lực, diễn ra từ ngày 20.4 - 20.5 tại Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (Vincom Royal city, B1 - R3, 72 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội).
Triển lãm do họa sĩ Lê Thiết Cương làm giám tuyển, là một dịp để công chúng nhìn lại những thành tựu nghệ thuật đáng trân trọng của họa sĩ Phạm Lực với các tác phẩm thuộc nhiều đề tài khác nhau, thể hiện trên nhiều chất liệu. Họa sĩ Phạm Lực (75 tuổi) được đánh giá là một trong những tài năng có cá tính hội họa ấn tượng. Ông học Trường cao đẳng Mỹ thuật VN (khóa 1960 - 1965), tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật VN năm 1977, đã có hơn 30 triển lãm trong nước và quốc tế.
Phạm Lực tham gia quân ngũ suốt 35 năm, chiến đấu ở Hàm Rồng (Thanh Hóa), rồi đi khắp các chiến trường Tây nguyên, Nam Lào, Tây Nam bộ... Ông là người duy nhất có một câu lạc bộ những người sưu tập tranh của mình, với hơn 100 thành viên, tập trung hơn 6.000 tác phẩm. Trong đó, TS Nguyễn Sĩ Dũng (nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) là thành viên tích cực, từng tổ chức nhiều cuộc triển lãm về tranh Phạm Lực kết nối những người yêu hội họa.
Các tác phẩm của Phạm Lực nổi bật khát vọng hòa bình trong thời chiến và tồn tại cả những ám ảnh chiến tranh trong thời bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.