Triển lãm tranh đồ họa độc bản

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
21/06/2020 09:37 GMT+7

Cảm xúc tháng sáu là tên triển lãm tác phẩm của trại sáng tác đồ họa độc bản chủ đề tĩnh vật và phong cảnh, do Hội Mỹ thuật VN tổ chức tại Hà Nội từ 20 - 22.6.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN, cho biết triển lãm khiến công chúng bất ngờ với sự đa dạng, giàu cảm xúc của tác phẩm.
Triển lãm gồm 45 tác phẩm của 14 tác giả được chọn ra từ 198 bản in của trại sáng tác diễn ra từ cuối tháng 5. Điểm đặc biệt là đa số các nghệ sĩ không thuộc ngành đồ họa. Vì thế, tranh in độc bản lần này là trải nghiệm khá mới với họ và do đó, họ mang tới triển lãm những sáng tạo mới không bị gò bó hay định hình trước.
Phương pháp in đồ họa độc bản là một trong những kỹ thuật khá đặc biệt của nghệ thuật đương đại. Bề mặt in của cách in này không thể sử dụng lần thứ hai giống lần đầu. Phương pháp này cũng cho phép dùng lá cây, vải, ni lông, thậm chí cả những trang sách, trang báo để tạo hình, chứ không chỉ đơn thuần là khắc, cắt như đồ họa truyền thống. Bản thân các chất liệu gián tiếp này cũng làm nên sự linh hoạt trong thể hiện ý đồ của tác giả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.