Triển lãm sách quý tại Huế

23/08/2016 06:34 GMT+7

Hàng trăm đầu sách có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật... liên quan đến Huế đang được trưng bày tại triển lãm Huế - Những trang sách tại Bảo tàng Văn hóa Huế (TP.Huế) thu hút đông đảo người xem.

Triển lãm quy tụ nhiều đầu sách được xuất bản cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 như Từ Dũ Hoàng thái hậu (truyện về hoàng thái hậu Từ Dũ, in lần thứ nhất năm 1913); Nữ công thường thức (giáo trình dạy gia chánh của Trường Nữ công học hội Huế do bà Đạm Phương sáng lập năm 1927, xuất bản năm 1931); Vĩ Dạ hợp tập của Tùng Thiện Vương (khắc in năm 1875); Canh Tý thi tập (tập thơ của vua Thành Thái (1900) được chép bằng tay theo lối chữ khải); tập san Bulletin des Amis du Vieux Hué (được xuất bản từ 1914 - 1944, là nguồn tư liệu phong phú về Huế do linh mục Lesopold Cadière làm chủ bút)...
Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày nhiều tài liệu có giá trị lịch sử như Châu bản triều Nguyễn (trong đó có hai tờ châu bản liên quan trực tiếp đến việc thực thi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa); Cơ Mật Viện túc trình (báo cáo về việc kiểm kê, bảo quản các cổ vật trong cung hằng năm của triều Nguyễn); Quốc triều chánh biên toát yếu (sách chép sử theo lối biên niên từ đời Gia Long trở về sau, được Bộ Học vâng chỉ dụ của vua Khải Định vào năm thứ 9 (1924) thực hiện và dịch ra chữ quốc ngữ, ấn hành ban cấp cho các trường học)...
Đây là những tập sách, tài liệu của các đơn vị, nhà nghiên cứu, NXB như NXB Thuận Hóa, Phân viện Văn hóa nghệ thuật VN tại Huế, Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, nhà nghiên cứu Phan Thuận An, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, nhà nghiên cứu Phan Đăng...
Hoạt động trưng bày là tiền đề để Huế hình thành đường sách phục vụ công chúng yêu sách trong tương lai. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 5.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.