Triển lãm mỹ thuật học tập và làm theo Bác

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
12/05/2022 06:28 GMT+7

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022), sáng 11.5 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM, Trung tâm thông tin triển lãm TP và Hội Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc triển lãm tác phẩm mỹ thuật năm 2022, chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (diễn ra đến ngày 19.5).

Triển lãm giới thiệu 29 tác phẩm, trong đó có 15 tác phẩm đã nhận giải thưởng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Thành ủy TP.HCM, giai đoạn 2021 - 2022. Để phòng tranh được đa dạng và phong phú, ban tổ chức còn trưng bày thêm 14 tác phẩm dự giải đợt 1 của cuộc thi (2020 - 2025), với các chất liệu thủy mặc, ghép đá, sơn dầu, gò kim loại, khắc gỗ, sơn mài..., gồm các tác phẩm: Bác Hồ (ảnh) của tác giả Lê Thị Kim Bạch, Nước ngọt cho đảo Bình Ba (Đặng Thị Dương), Thu hoạch (Trương Lộ), Mắt biển (Nguyễn Văn Chước), Trà lúa sớm (Nguyễn Vũ Lâm), Nhịp sống (Nguyễn Đình Ngọc), Tuổi thơ bình an (Nguyễn Xuân Tiên)…, cùng những bức thư pháp về danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thơ chúc tết năm 1968 Mậu Thân, bài thơ Nguyên tiêu của Bác…, được nhiều tên tuổi lớn thể hiện như: Trương Lộ, Diệc Ánh Nga, Lý Tùng Niên, Trần Tiên Minh.

Theo ban tổ chức, việc quảng bá các tác phẩm vừa có ý nghĩa giáo dục, đồng thời góp phần trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM, tạo sự lan tỏa nội dung chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.