Triển lãm di tích quốc gia đặc biệt ở Hà Nội

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
25/11/2018 05:55 GMT+7

Từ ngày 22.11 - 15.12, triển lãm Di tích quốc gia đặc biệt của Hà Nội diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu các hiện vật trưng bày quý cũng như hình ảnh của 13 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt của TP.Hà Nội, gồm: Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cổ Loa, hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn, đền Phù Đổng, đình Tây Đằng, đền Hai Bà Trưng, đền Hát Môn, chùa Thầy, đền Sóc, chùa Tây Phương, chùa Hương, đình Chèm.
Theo Sở VH-TT Hà Nội, các di tích này phân bố khá đậm đặc, đa dạng về loại hình (thành trì, kiến trúc cung đình, di tích tôn giáo tín ngưỡng...), phong phú về chất liệu, bảo tồn nhiều cổ vật, bảo vật quốc gia, có niên đại trải dài từ thời An Dương Vương, thời Lý - Trần qua thời Lê đến thời Nguyễn... Triển lãm thể hiện các di tích này ở thời điểm hiện tại. Các tác phẩm do các nhà nghiên cứu tự do thực hiện như Hoài Nam, Trần Hiếu.
Tính đến thời điểm này, Hà Nội đang có số lượng di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia đứng đầu cả nước. Cụ thể, Hà Nội có 1.185/3.463 di tích quốc gia (chiếm tỷ lệ hơn 34%) và 14/95 di tích quốc gia đặc biệt (chiếm tỷ lệ 14%). Trong đó, di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bộ VH-TT-DL quản lý, các di tích còn lại do UBND TP.Hà Nội quản lý.
Bên cạnh triển lãm này, trong suốt chuỗi ngày diễn ra trưng bày, Bảo tàng Hà Nội còn có hoạt động giới thiệu, trình diễn một số loại hình văn hóa phi vật thể của Hà Nội như: ca trù, hát văn, hát dô, chèo tàu...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.