Triển lãm đa phương tiện 'Trở về' của Lê Brothers

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
08/01/2024 07:23 GMT+7

Chiều 8.1 tại Hà Nội, triển lãm nghệ thuật Trở về của hai nghệ sĩ song sinh đến từ TP.Huế (nghệ danh Lê Brothers) là Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải; do Nguyễn Anh Tuấn giám tuyển, sẽ mở cửa tại không gian nghệ thuật Manzi (số 2 ngõ Hàng Bún, Q.Ba Đình). Triển lãm được thực hiện với sự hỗ trợ của quỹ nghệ thuật bang Saxony-Anhalt (Đức) và Viện Goethe.

The Return - Trở về giới thiệu các sáng tác mới nhất được chọn lọc từ hơn 1.500 hình ảnh và 2 video thời lượng dài của "cặp đôi" nghệ sĩ sau những cuộc gặp gỡ và đối thoại với hơn 100 người Việt xa xứ hiện đang sinh sống và làm việc tại nhiều thành phố của CHLB Đức như Halle, Berlin, Leipzig, Munich và Frankfurt.

Triển lãm đa phương tiện 'Trở về' của Lê Brothers- Ảnh 1.

Không gian triển lãm Trở về

NVCC

Nhân vật đối thoại của họ là những người VN sang Đức trong nhiều hoàn cảnh khác nhau: du học sinh và công nhân trao đổi lao động thập niên 1970 - 1980, những người trẻ thuộc thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên tại Đức, các sinh viên du học những năm gần đây.

Trong lần trưng bày này, Lê Brothers đưa ra hình thức triển lãm sắp đặt đa phương tiện, kết hợp giữa hình ảnh và video. Những tấm ảnh được in theo nhiều kích thước khác nhau, treo trên các tấm lưới giăng trong phòng, tạo thành một sắp đặt thị giác nhiều lớp. Chúng phản ánh ký ức của nhiều người theo nhiều thế hệ vừa tách bạch, vừa chồng phủ lên nhau như những tấm màn ký ức mà thời gian khó thể xóa nhòa, để trở thành bức tranh toàn cảnh của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Sắp đặt và trình chiếu 2 video thời lượng dài với các ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Đức cùng phụ đề là trọng tâm của triển lãm. Với tổng thể triển lãm và cách trưng bày này, Lê Brothers tạo ra một bức tranh ghép mảnh của bộ dữ liệu nhiều tầng của cộng đồng. Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi hình ảnh, video trình chiếu kéo dài liên tục bóc tách những câu chuyện, lớp ký ức… để hiểu thêm về những mờ tỏ đằng sau các tấm màn đa sắc của đời sống thực tại.

Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải là cặp nghệ sĩ song sinh rất đặc biệt. Hai anh sinh năm 1975 tại tỉnh Quảng Bình, cùng tốt nghiệp Trường ĐH Nghệ thuật (ĐH Huế) năm 2000, hiện sống và lao động nghệ thuật tại Huế. Lê Brothers đã trưng bày và trình diễn tại nhiều địa điểm trong nước và quốc tế: B3 film Biennale Franfurt (Đức, 2023), The Nord gallerie tại Berlin (Đức, 2018), Vietnam Eye in START tại Saatchi Gallery ở London (Anh, 2017), Trung tâm nghệ thuật Jim Thompson ở Bangkok (Thái Lan, 2016), Bảo tàng nghệ thuật Gwangju (Hàn Quốc, 2016), Palais de Tokyo ở Paris (Pháp, 2015), Iran CP Biennale (Iran, 2014), Liên hoan nghệ thuật Lưỡng niên Singapore (Singapore, 2013), Cheongju Complex Cultural Center (Hàn Quốc, 2012), Sài Gòn thành phố mở (TP.HCM, 2006)… Tác phẩm của hai anh em có mặt ở nhiều bảo tàng và bộ sưu tập tư nhân trong nước lẫn quốc tế: Bảo tàng nghệ thuật Singapore, Bảo tàng nghệ thuật Gwangju và Trung tâm nghệ thuật Jim Thompson.

Triển lãm Trở về diễn ra đến ngày 28.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.