Triển lãm ảnh 'Sống chất Pháp': Khám phá các lễ hội nhiều màu sắc

Lan Chi
Lan Chi
08/12/2022 19:37 GMT+7

Ngày 7.12, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM đã khai mạc triển lãm ảnh “Sống chất Pháp” trên bờ tường bao quanh Dinh Tổng Lãnh sự ở đường Lê Duẩn (Q.1).

14 bức ảnh nghệ thuật về 14 lễ hội ở khắp các vùng miền của Pháp sẽ được trưng bày cho đến ngày 7.4.2023. Là quốc gia nổi tiếng thế giới về du lịch, một trong những điểm khiến nước này thu hút được du khách từ khắp nơi chính là những hoạt động đa dạng và đặc sắc về văn hóa, trong đó có các lễ hội trải dài suốt năm. Qua triển lãm ảnh, Tổng Lãnh sự quán Pháp muốn mang đến cho công chúng TP.HCM chuyến “du lịch” khám phá các lễ hội nhiều màu sắc.


Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM Emmanuelle Pavillon-Grosser giới thiệu về ảnh được trưng bày

Lan Chi

Trao đổi với Thanh Niên bên lề cuộc triển lãm, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM Emmanuelle Pavillon-Grosser cho biết: “Chúng tôi đã chọn những hình ảnh để thể hiện được một cách đa dạng nhất về các lễ hội tại Pháp, từ miền biển đến miền núi, từ thành phố đến miền thôn quê, từ các lễ hội truyền thống cho đến những lễ hội khá tân thời. Qua đó cho thấy lễ hội có thể diễn ra ở mọi nơi tại Pháp, dưới nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn như chúng tôi chọn ảnh Lễ Quốc khánh Pháp tại Paris, với tháp Eiffel đang tưng bừng pháo hoa, để giới thiệu về truyền thống mừng quốc khánh và bắn pháo hoa ở các thành phố trên khắp cả nước".

Chợ Giáng Sinh ở Strasbourg - vùng Alsace

Vincent Muller

Mừng Quốc khánh Pháp tại Paris

MEAE - Jonathan Sarago

"Bên cạnh đó là những lễ hội có thể ít được biết đến hơn, như lễ hội Bayonne, mọi người đều mặc trang phục trắng - đỏ và điểm nhấn là cuộc ‘bò rượt’ trên đường phố, một truyền thống lâu đời của thành phố miền tây nam Pháp này. Còn nếu bạn đến các vùng núi vào mùa đông, tại các khu trượt tuyết, bạn có thể thưởng thức chương trình rước đuốc vào ban đêm...”, bà giải thích thêm.

Lễ hội Bayonne

Mathieu Prat

Theo bà Pavillon-Grosser, các lễ hội thể hiện rõ nét “chất Pháp”, người Pháp thích “thưởng thức” hương vị của cuộc sống. Dù các lễ hội thường được tổ chức khi thời tiết đẹp, ấm áp nhưng vẫn có những lễ hội đặc sắc vào các mùa khác trong năm, với chủ đề rất đa dạng… Và “chất Pháp” này đang lan tỏa ra ngoài phạm vi của địa phương, quốc gia, thu hút ngày càng nhiều du khách nước ngoài đến khám phá. Chẳng hạn, chợ Giáng Sinh ở Strasbourg là điểm đến được nhiều khách nước ngoài lựa chọn viếng thăm trong mùa lễ hội cuối năm.

Riêng việc lựa chọn ảnh về Lễ hội Ánh sáng ở Lyon, theo Tổng Lãnh sự Emmanuelle Pavillon-Grosser, ngoài việc đây là một trong những lễ hội nổi tiếng của Pháp, còn nhằm nhấn mạnh sự hợp tác lâu năm giữa thành phố này với TP.HCM về chiếu sáng mỹ thuật các công trình lớn như trụ sở UBND TP.HCM, Nhà hát TP.HCM, Bưu điện Trung tâm, Bảo tàng Mỹ thuật, Bến Nhà Rồng (Bảo tàng Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, tháng 12.2013, Pháp đã kết lại mùa kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam bằng màn trình diễn chiếu sáng nghệ thuật bằng công nghệ ánh xạ 3D tại Dinh Thống Nhất trong 2 đêm. Các nghệ sĩ - kỹ sư hình ảnh đến từ nước này đã thể hiện một cách sống động và đầy trân trọng lịch sử, văn hóa Việt Nam, từ truyền thuyết con Rồng cháu Tiên đến hoa sen, vịnh Hạ Long, người lái đò, cánh đồng lúa, lồng đèn cổ truyền… Năm 2023 sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, Lyon tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với TP.HCM trong dự án chiếu sáng tòa nhà mới. Đặc biệt, tháng 12.2023, năm kỷ niệm sẽ được kết thúc bằng màn trình chiếu ánh sáng nghệ thuật ở Ngọ Môn của Hoàng thành Huế. Một nhóm chuyên gia Pháp sẽ đến để dàn dựng chương trình này, đồng thời sẽ hướng dẫn, đào tạo đội ngũ các kỹ sư, kỹ thuật viên địa phương để họ có thể thực hiện các chương trình chiếu sáng nghệ thuật trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.