Triển lãm ảnh các phế tích và di sản Phật giáo

15/07/2017 05:35 GMT+7

Triển lãm giới thiệu tác phẩm của nhiếp ảnh gia Benoy K.Behl (Ấn Độ) về các phế tích và di sản Phật giáo, khai mạc vào chiều 16.7 và kéo dài đến ngày 28.7 tại Trung tâm văn hóa Ấn Độ (Hà Nội).

Các bức ảnh mang đến những góc nhìn về các tượng đài và di sản nghệ thuật của Phật giáo, được chụp tại nhiều quốc gia như Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Afghanistan, Uzbekistan, Nga (vùng Siberia), Trung Quốc, Nhật Bản, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Indonesia, VN.
Benoy K.Behl là nhiếp ảnh gia, nhà làm phim và nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật. Ông đã chụp hơn 35.000 bức ảnh các tượng đài và di sản văn hóa châu Á, đạo diễn hơn 100 phim tài liệu về lịch sử nghệ thuật. Những tác phẩm của ông đã được giới thiệu tại 28 quốc gia. Ông được biết đến là người có phong cách chụp ảnh nghệ thuật mang đến cho người xem góc nhìn sâu sắc với những thông điệp dịu dàng và yêu thương của nghệ thuật Phật giáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.