Triển lãm 44 tác phẩm mỹ thuật xuất sắc của nghệ sĩ Huế

11/12/2017 06:51 GMT+7

Triển lãm giới thiệu 44 tác phẩm gồm nhiều thể loại như hội họa, đồ họa, điêu khắc... trên chất liệu acrylic, sơn dầu, sơn mài, đồ họa in ấn, thủy ấn họa, ghép hoa lá, chất liệu trúc chỉ, video art, gỗ, đá, thạch cao...

Từ ngày 8 - 14.12, tại Trường đại học Nghệ thuật Huế, Liên hiệp Các hội văn hóa nghệ thuật và Hội Mỹ thuật Thừa Thiên-Huế phối hợp với Chi hội Mỹ thuật VN tại Huế và Trường đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) tổ chức triển lãm mỹ thuật nhân ngày truyền thống mỹ thuật VN 10.12.
Triển lãm giới thiệu 44 tác phẩm gồm nhiều thể loại như hội họa, đồ họa, điêu khắc... trên chất liệu acrylic, sơn dầu, sơn mài, đồ họa in ấn, thủy ấn họa, ghép hoa lá, chất liệu trúc chỉ, video art, gỗ, đá, thạch cao...
Dịp này, Hội Mỹ thuật Thừa Thiên-Huế đã trao giải thưởng mỹ thuật thường niên cho 3 tác phẩm, gồm: Hòa tấu (tác giả Phan Thanh Quang), Cõng (Lê Ngọc Thái), Di sản (Nguyễn Thanh Hải).
Hai tác phẩm Xuân - Hạ - Thu - Đông của Võ Quang Phát và Vọng âm của Lê Bá Cang được đề cử tham dự giải thưởng văn hóa nghệ thuật Thừa Thiên-Huế năm 2017.

tin liên quan

Triển lãm tranh Việt tại Thượng Hải
Đáng chú ý là bức sơn mài Bản làng, được cho là của Nguyễn Gia Trí vẽ năm 1940, vừa đấu giá thành công ngày 1.10 tại Sotheby’s Hồng Kông với giá 658.126 USD.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.