Triển khai tiếp gói hỗ trợ người lao động mất việc do Covid-19

21/02/2021 08:57 GMT+7

Bộ LĐ-TB-XH cho biết hiện có gần 13,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp , bằng 27,5% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020 lên tới gần 1,1 triệu người (tăng 32,3% so với 2019). Số người lao động đã nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là hơn 1,06 triệu người, với tổng số tiền trợ cấp hơn 18.200 tỉ đồng, tương ứng mức hưởng bình quân hơn 3 triệu đồng/người/tháng.

Sáng 21.2: không ca mắc Covid-19, gần 83% bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát trước và sau Tết Nguyên đán 2021 tại một số địa phương, Bộ LĐ-TB-XH dự báo tiếp tục còn ảnh hưởng kéo dài đến mọi mặt của đời sống xã hội trong năm 2021. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Văn Thanh cho hay trong thời gian tới, Bộ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện gói hỗ trợ Covid-19 của Chính phủ đến đúng đối tượng, hiệu quả; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; ổn định an sinh xã hội. Trong đó, đặc biệt theo dõi, nắm bắt, đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến người lao động, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại các địa phương và cập nhật tình hình, nhu cầu lao động nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19, để tiếp tục đề xuất, tham mưu cho Chính phủ các chính sách phù hợp...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.