Trị bệnh qua mạng

28/03/2012 09:37 GMT+7

Không cần chuyển lên tuyến trên, bệnh nhân từ tuyến dưới vẫn được điều trị bằng các phương pháp hiệu quả nhất thông qua hệ thống chẩn đoán bệnh từ xa.

Không cần chuyển lên tuyến trên, bệnh nhân từ tuyến dưới vẫn được điều trị bằng các phương pháp hiệu quả nhất thông qua hệ thống chẩn đoán bệnh từ xa. 

Bệnh nhi Trương Thị Thúy An (5 tuổi) được đưa đến Bệnh viện (BV) Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) trong tình trạng sốt cao, li bì, sốc, co giật. Điều trị đến ngày thứ hai, bệnh tình của bé không thuyên giảm mà ngày càng nguy kịch với biểu hiện mạch, huyết áp không đo được, yếu chi và được chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng độ 4. 

Giành giật sự sống 

Việc điều trị cho bệnh nhi Trương Thị Thúy An nằm ngoài tầm tay của các bác sĩ tại đây nhưng cũng không thể chuyển bệnh nhân lên tuyến trên vì nguy cơ tử vong dọc đường rất cao. Trong phút giây căng thẳng, để giành giật sự sống cho bệnh nhân, các bác sĩ của BV Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu qua máy tính, kết nối với BV Nhi Đồng 1 (TPHCM) để nhờ hỗ trợ chuyên môn. Trong chớp nhoáng, một cuộc hội chẩn qua mạng được khẩn cấp tiến hành. 

Bấy giờ, tại BV Nhi Đồng 1, thông qua những hình ảnh, dữ liệu được BV Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu truyền qua màn hình, các bác sĩ đã nhanh chóng tư vấn, hướng dẫn, đưa ra những chỉ dẫn chi tiết để can thiệp. Buổi hội chẩn từ xa đã phát huy hiệu quả. Sau một tuần điều trị, bệnh nhi này đã bình phục và xuất viện trong niềm vui khôn xiết của gia đình. 

Triển vọng mới

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, cho biết hệ thống chẩn đoán bệnh từ xa được sở kết hợp với ngành y tế xây dựng và vận hành. Hệ thống hoạt động liên tục 24/24 giờ, dựa trên thiết bị hỗ trợ điều khiển hội nghị truyền hình đa điểm và sử dụng đường truyền MegaWan.

Ở giai đoạn thí điểm, hệ thống lắp đặt tại 3 BV hỗ trợ chuyên môn là Từ Dũ, Nhi Đồng 1 và Chấn thương Chỉnh hình. Các BV đa khoa tuyến cơ sở yêu cầu được hỗ trợ gồm BV tỉnh Gia Lai, BV Nguyễn Đình Chiểu, BV tỉnh An Giang và BV khu vực Củ Chi (TPHCM).

 
Ở các bệnh viện nhi hiện nay, do quá tải nên bệnh nhân luôn phải nằm chung giường. Tình trạng này sẽ được cải thiện một phần khi hệ thống chẩn đoán từ xa hoạt động tốt

Bác sĩ Phạm Việt Thanh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết việc sử dụng hệ thống chẩn đoán bệnh từ xa mở ra triển vọng mới cho ngành y tế TPHCM và tuyến dưới. Theo đó, bất cứ khi nào gặp ca bệnh vượt quá khả năng chuyên môn, các BV tuyến dưới đều có thể yêu cầu tuyến trên tư vấn, hỗ trợ để tìm ra hướng giải quyết chính xác nhất.

Từ đó, các bác sĩ ở bệnh viện tuyến dưới sẽ từng bước nâng cao trình độ, đủ khả năng chuyên môn để xử lý những ca bệnh khó, phức tạp một cách độc lập, tạo sự tin tưởng cho bệnh nhân địa phương. Việc vận hành hệ thống này sẽ là giải pháp đột phá, góp phần giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân và giảm tải cho các BV tuyến trên. 

Sẽ mở rộng mạng lưới

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết hệ thống chẩn đoán bệnh từ xa nằm trong nhóm các dự án trọng điểm của chương trình phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của TPHCM.

Hệ thống này có ý nghĩa thiết thực, góp phần vào việc chữa bệnh cứu người ở những nơi điều kiện khó khăn chưa có nhiều điều kiện để tiếp cận y học hiện đại, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa và hải đảo. 

Trong thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục hoàn chỉnh, mở rộng, nâng số đơn vị hỗ trợ chuyên môn tại TPHCM lên 11 BV đa khoa, chuyên khoa và nâng số BV nhận hỗ trợ từ tuyến dưới lên thành 100 đơn vị.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.