Tri ân thầy thuốc trẻ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19

22/03/2022 12:50 GMT+7

Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước ghi nhận và cảm ơn lực lượng thầy thuốc trẻ, đây là những tấm gương điển hình cho tinh thần tiên phong, xung kích chống dịch Covid-19 ở những điểm nóng cam go nhất, khó khăn nhất.

Đó là chia sẻ của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc gặp gỡ với đại biểu thầy thuốc trẻ được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tuyên dương là Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021 diễn ra chiều 21.3, tại Văn phòng Quốc hội (Hà Nội).

Cùng dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư.

Dốc sức tận tâm, hết lòng vì người bệnh

Chia sẻ với người đứng đầu Quốc hội, bác sĩ Nguyễn Đăng Quang, Bệnh viện Phục hồi chức năng và bệnh nghề nghiệp TP.HCM, một trong 10 cá nhân được tuyên dương là Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021, bày tỏ hơn 2 năm qua là khoảng thời gian thử thách đầy cam go và khốc liệt đối với ngành y tế. Ở điểm nóng dịch Covid-19 là TP.HCM, lực lượng thầy thuốc trẻ với tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng dấn thân, đoàn kết chung sức, chung lòng với mục tiêu cao nhất nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ các thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu vào chiều 21.3

Hải Đăng

Theo bác sĩ Nguyễn Đăng Quang, những ngày đầu chống dịch Covid-19 ở TP.HCM vô cùng khó khăn, khi bệnh nhân mỗi ngày một tăng. Đặc biệt, số ca chuyển nặng, tử vong rất cao đã thôi thúc các thầy thuốc trẻ nỗ lực, không ngừng học hỏi nâng cao chuyên môn, năng lực điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Để cứu bệnh nhân, nhiều y bác sĩ trên tuyến đầu chấp nhận hy sinh. Đó là những tấm gương như bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn, dược sĩ Trần Thị Phương Hằng… Nhiều y bác sĩ làm việc đến kiệt sức đã góp phần khắc họa hình ảnh cao đẹp, thiêng liêng của người thầy thuốc.

“Nhìn vào những tấm gương, sự hy sinh của đội ngũ y bác sĩ trong đại dịch, chúng tôi tự hứa với lòng mình phải giữ vững y đức, không ngừng học hỏi nâng cao, phát triển y nghiệp để hết lòng phụng sự đất nước, với phương châm lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, bác sĩ Quang nói.

Anh Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cho biết trong hơn 2 năm đối mặt với đại dịch Covid-19, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vận động kinh phí hơn 130 tỉ đồng tham gia phòng chống dịch, trong đó khoảng 31,1 tỉ đồng được sử dụng chi viện cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai thành công sáng kiến Mạng lưới thầy thuốc đồng hành, nhằm huy động nguồn lực xã hội tư vấn chăm sóc, điều trị, cấp cứu người nhiễm hoặc có nguy cơ cao mắc Covid-19 tại cộng đồng ở các địa phương và cao điểm là tại TP.HCM. Đến nay, mạng lưới có hơn 10.000 y, bác sĩ tình nguyện tham gia. Trong 8 tháng vừa qua, mạng lưới thực hiện gần 2 triệu cuộc gọi, với tổng số hơn 4 triệu phút gọi, hỗ trợ hơn 400.000 người bệnh Covid-19 trên khắp cả nước.

Kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội, anh Đức cho rằng trong dịch Covid-19 mô hình khám chữa bệnh từ xa ứng dụng công nghệ 4.0 được triển khai hiệu quả. Để mô hình này được nhân rộng trên toàn quốc, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam kiến nghị Quốc hội chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung quy định triển khai khám bệnh, chữa bệnh từ xa vào nội dung luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.

Phản biện chính sách, tạo hành lang pháp lý cho ngành y

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Việt Nam và thế giới đã trải qua năm 2021 vô cùng biến động, có thể coi dịch Covid-19 có sức tàn phá khủng khiếp nhất thế kỷ 21. Đến nay, Việt Nam cơ bản kiểm soát được đại dịch, khống chế tử vong ở mức thấp. Thành quả chung trong cuộc chiến chống đại dịch và phục hồi phát triển KT-XH hôm nay không thể không kể đến đóng góp to lớn của các hội viên ưu tú của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, điển hình là các thầy thuốc trẻ tiêu biểu của tinh thần xung kích trên tuyến đầu chống dịch, luôn tiên phong tình nguyện tham gia phòng, chống dịch tại những điểm nóng cam go nhất, khó khăn nhất. Đại dịch vừa qua, nhân dân cả nước rất cảm động, ghi nhận và biết ơn về sự hy sinh thầm lặng của thầy thuốc trẻ trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân.

“Hành trình chiến đấu với đại dịch Covid-19 hơn 2 năm qua là một chặng đường đầy dấu ấn của những trái tim tình nguyện, nhiệt huyết và sự sáng tạo không ngừng của tuổi trẻ. Hành trình này chưa kết thúc và sẽ còn nhiều khó khăn, đặc biệt là những vấn đề hậu Covid-19. Tôi mong lực lượng thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ quyết tâm hơn nữa, cố gắng hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được Đảng, Nhà nước giao phó”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ.

Chủ tịch Quốc hội cũng gợi ý Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam quan tâm phát hiện, bồi dưỡng trong đội ngũ của mình những cá nhân tiêu biểu giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở cấp T.Ư, tham gia HĐND ở cấp địa phương. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tổ chức các hoạt động để hội viên tham gia giám sát, phản biện chính sách pháp luật về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt là trong các dự án luật trực tiếp liên quan đến ngành y tế, làm sao để tạo ra được hành lang pháp lý công khai, minh bạch và tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ thầy thuốc phát huy được năng lực, chuyên môn nghề nghiệp trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng 100 triệu đồng cho lực lượng thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Ngày 21.3, tại Hà Nội, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp triển khai chương trình tư vấn hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 cả nước qua tổng đài và app Mylocal, hỗ trợ điều trị bệnh nhân F0 tại nhà và tư vấn sức khỏe hậu Covid-19... Đặc biệt, từ tháng 4 - 11.2022, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiếp tục tổ chức các chương trình khám sức khỏe tổng quát, sàng lọc triệu chứng và tư vấn, hỗ trợ điều trị hậu Covid-19 cho 20.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tuyên dương 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu

Đăng Hải

Tối 21.3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 với chủ đề “Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng chống đại dịch Covid-19”. Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận sự đóng góp to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, của các thầy thuốc trẻ nói riêng trên mặt trận phòng chống đại dịch Covid-19 trong thời gian qua và chúc mừng 10 Thầy thuốc trẻ tiêu biểu nhất trong những tấm gương tiêu biểu trên mặt trận phòng chống đại dịch Covid-19. Ông Nghĩa đề nghị Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo nhân rộng mô hình hỗ trợ bệnh nhân, góp phần giúp hệ thống y tế không bị quá tải, giúp người dân là F0 nhanh chóng hồi phục, trở lại lao động, sản xuất. Trong ảnh: Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (phải) và anh Nguyễn Anh Tuấn tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.