Tri ân những người đồng hành với tuyến đầu chống dịch Covid-19

Lê Thanh
Lê Thanh
19/11/2021 18:14 GMT+7

Ngày 19.11, Quỹ Học bổng Vừ A Dính (T.Ư Đoàn) tổ chức họp mặt những người bạn đồng hành với tuyến đầu chống dịch Covid-19 nhằm tri ân những đóng góp giúp TP.HCM kiểm soát được dịch bệnh Covid-19.

Thanh niên tình nguyện đồng hành với tuyến đầu chống dịch Covid-19

Hồng Thắm

Chia sẻ tại buổi họp mặt, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, cho rằng đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 (từ ngày 27.4 đến tháng 10.2021) đã gây tổn thất nghiêm trọng về tính mạng của người dân và thiệt hại rất lớn về kinh tế cho TP.HCM cũng như các tỉnh, thành lân cận.

“Tuy nhiên, trong thời điểm người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận gặp vô cùng khó khăn như thế thì thông qua Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” đã có rất nhiều thành viên tự nguyện hỗ trợ kinh phí, lương thực, thực phẩm cũng như trang thiết bị y tế để kịp thời giúp đỡ cho lực lượng chống dịch, bệnh nhân F0 và các hộ dân gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19”, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cảm kích.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” chia sẻ tại buổi họp họp mặt những người bạn đồng hành với tuyến đầu chống dịch Covid-19

Lê thanh

Cũng theo bà Trương Mỹ Hoa, từ những ngày đầu bùng dịch bệnh Covid-19, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã phối hợp với các tổ chức Đoàn-Hội tại TP.HCM tiếp nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng giá trị hiện vật và hiện kim hơn 2 tỉ đồng. “Tất cả những gì tiếp nhận được và vận động được, chúng tôi có bộ phận điều phối chuyển ngay đến cho người dân khó khăn và các bệnh viện để kịp thời hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 nhanh chóng khỏi bệnh”, bà Hoa, chia sẻ.

Đại diện Quỹ Học bổng Vừ A Dính (thứ 2, từ phải sang) tiếp nhận cá biển từ các tỉnh chuyển về gửi tặng người dân khó khăn trong thời gian ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4

Hồng Thắm

Là người đồng hành, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19 cũng như người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi đợt dịch bùng phát lần thứ 4, anh Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Thanh niên TP.HCM, kể: “Ngay từ những ngày đầu bùng dịch cho đến ngày 30.9, đội thanh niên tình nguyện của Trung tâm công tác xã hội Thanh niên TP.HCM đã thực hiện Bếp ăn nghĩa tình mang lại những suất ăn thơm ngon, đủ dinh dưỡng cho những mảnh đời khó khăn và y, bác sĩ tại các bệnh viện tuyến đầu chống dịch Covid-19”.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tri ân những người đồng hành với tuyến đầu chống dịch Covid-19

Lê Thanh

Anh Tuấn chia sẻ: “Từ con số dự kiến ban đầu sẽ thực hiện khoảng 28.000 suất ăn hỗ trợ cho người dân, thì đến ngày 30.9 tổng kết chúng tôi đã hỗ trợ được hơn 400.000 suất cơm ngon có thịt cho người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. Để có hơn 400.000 suất ăn các thanh niên tình nguyện có những đêm không ngủ, những ngày làm việc quần quật liên tục từ sáng sớm đến tận tối mịt. Dù cực nhọc nhưng mỗi khi cơm đến tay người dân là ai nấy cũng cảm thấy ấm lòng”.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (thứ 4, từ trái sang) tặng hoa cho những người đóng góp thầm lặng giúp TP.HCM kiểm soát được dịch bệnh Covid-19

Lê Thanh

Dịp này, thay mặt Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã trao thư cảm ơn, tri ân đến 30 tập thể và cá nhân đã đồng hành hỗ trợ, giúp đỡ cho lực lượng chống dịch, bệnh nhân F0 và các hộ gặp khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.