Treo cổ tự tử trong nhà bà ngoại

11/10/2015 11:02 GMT+7

(TNO) Sáng mẹ chở T. đến nhà bà ngoại chơi, đến chiều thì mọi người phát hiện T. đã treo cổ tự tử.

(TNO) Sáng mẹ chở T. đến nhà bà ngoại chơi, đến chiều thì mọi người phát hiện T. đã treo cổ tự tử.

Ngày 11.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã giao thi thể anh C.T.T (20 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) tử vong do treo cổ tại nhà bà ngoại, cho gia đình làm thủ tục mai táng.
Trước đó, sáng ngày 10.10, mẹ T. là bà Phạm Thị Thu T. (51 tuổi) chở T. đến chơi nhà bà ngoại là Đ.T.L. ( 78 tuổi, ngụ khu phố 6, P.Tân Mai). Đến 16 giờ 30 cùng ngày, bà L. đi bán hàng về thì phát hiện T. đã chết trong tư thế treo cổ trong phòng.
Tại hiện trường, nạn nhân thắt cổ bởi 1 sợi dây điện thoại buộc cố định vào lỗ thông hơi phía trên cửa phòng. Trong phòng, vị trí các đồ vật vẫn được giữ nguyên, không có dấu hiệu lục soát hay mất tài sản. Thi thể nạn nhân không có dấu vết của ngoại lực tác động.
Gia đình T. cho biết, cách đây 3 năm, bố của T. vì buồn chuyện gia đình cũng đã treo cổ tự tử. T. là con út và làm nghề hàn, xì.
Trước khi xảy ra sự việc, T. không có biểu hiện bất thường, mâu thuẫn hay buồn chuyện tình cảm gì với ai. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.