‘Trên mạng nói có những quy định PCCC từ trên trời rơi xuống, rất khó thực hiện’

Mai Hà
Mai Hà
10/05/2023 10:56 GMT+7

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, có nhiều quy định doanh nghiệp phản ánh vô lý, rất khó tuân thủ như quy định phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Sáng nay 10.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia góp ý báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV.

Nêu lãi suất được báo cáo đã giảm, song theo ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, doanh nghiệp phản ánh phải vay với lãi suất 13%, chưa kể các thủ tục, điều kiện cho vay rất phức tạp, khó đáp ứng. Trong khi đó, "sức khoẻ" doanh nghiệp sau hơn 2 năm Covid-19 đã bị bào mòn, báo cáo kiến nghị cần nêu rõ thêm.

‘Trên mạng nói có những quy định từ trên trời rơi xuống, rất khó thực hiện’ - Ảnh 1.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội

QUOCHOI

Dẫn lại kiến nghị của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về môi trường đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính, theo ông Thanh, đang có tâm lý né, sợ trách nhiệm, đùn đẩy vòng vo. “Một việc trước đây đa số đồng thuận là triển khai, nhưng giờ chỉ một người không đồng ý lại quay lại xin ý kiến, mất thời gian, tăng chi phí”, ông Thanh nói.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, “trên mạng nói có những quy định từ trên trời rơi xuống, doanh nghiệp rất khó thực hiện, rất khó tuân thủ như PCCC. Nhiều dự án đã đầu tư rồi, bổ sung thêm thiết bị PCCC rồi nhưng vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn. Doanh nghiệp phản ánh nhiều tiêu chuẩn PCCC còn cao hơn cả các nước phát triển”.

Karaoke TP.HCM rục rịch mở lại sau hơn nửa năm sửa chữa PCCC

Bên cạnh đó, việc hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), Bộ Tài chính báo cáo đã có xử lý rồi, nhưng theo ông Thanh, có doanh nghiệp phản ánh chưa được hoàn thuế hàng trăm tỉ đồng. Doanh nghiệp tiếp cận tín dụng đã khó, nếu không được hoàn thuế thì lấy nguồn ở đâu để sản xuất kinh doanh. 

Cho ý kiến thêm về vấn đề du lịch, theo ông Thanh, du lịch quốc tế có tăng trưởng nhưng là so với nền trước đây không có khách, nếu so với năm 2019 - thời điểm trước dịch thì tăng rất thấp. Khách nội địa tăng cao trên 100 triệu nhưng chất lượng, doanh thu từ du lịch không cao.

“Các kỳ nghỉ vừa qua, người dân mang cơm, đồ ăn thức uống đi sử dụng, doanh thu các nhà hàng không được bao nhiêu. Trên các trang mạng nói cách thống kê du lịch, 1 người đi mấy tỉnh vẫn thống kê là mấy lượt khách; cần xem lại thống kê và chất lượng để phản ánh chính xác”, ông Thanh nói.

Cho ý kiến báo cáo kiến nghị cử tri, ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh, cho rằng tình hình tội phạm lừa đảo được báo cáo phản ánh chính xác thực tế khi lừa đảo bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, qua mạng khiến người dân ảnh hưởng thiệt hại tài sản.

Ông cũng đề nghị cân nhắc khi đưa ra nhận định “tội phạm lừa đảo gây hệ quả khó lường cho xã hội” trong báo cáo, mà nên sửa thành “gây hậu quả nghiêm trọng xã hội” để phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả của tội phạm gây ra.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 10.5

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.