Trẻ trung trong Duyên Dáng Việt Nam 18

02/08/2007 23:02 GMT+7

Trong số 22 ca sĩ tham gia Duyên Dáng Việt Nam 18 (DDVN) tại Singapore vào ngày 18 và 19.8.2007, giữa hàng loạt ca sĩ ngôi sao cả trong lẫn ngoài nước, có bốn ca sĩ trẻ vẫn tự tin và rất háo hức đón chờ ngày lên đường. Họ là Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Nguyên Thảo và Anh Khoa.

Là những ca sĩ thành danh qua cuộc thi ca nhạc Sao Mai - Điểm hẹn, Hà Anh Tuấn, Phương Linh và Anh Khoa cùng kết hợp thành bộ ba để trình bày một liên khúc R&B, pop ballad và rock thật sôi động, mang phong cách rất trẻ trên sân khấu Nhà hát Esplanade, Concert Hall - Singapore. Đây là bộ ba đại diện cho phong cách nhạc trẻ, đầy sức sống của âm nhạc Việt Nam đương đại, giới thiệu với khán giả nước ngoài những ca khúc mới với cách hòa âm, phối khí khác lạ.

Hà Anh Tuấn trình bày ca khúc Với anh (nhạc sĩ Hồ Hoài Anh) theo phong cách R&B, Phương Linh hát Bóng mây đời tôi (nhạc sĩ Đức Trí) và Anh Khoa trình bày nhạc phẩm Nhắm mắt (nhạc sĩ Dũng Đà Lạt). Hà Anh Tuấn bộc bạch: "Là một trong những ca sĩ trẻ tham gia DDVN lần này, tôi rất hãnh diện và vui vì mình đại diện cho cả thế hệ ca sĩ trẻ để giới thiệu âm nhạc Việt Nam với thế giới. Điều quan trọng thứ hai đây là dịp chúng tôi được tiếp cận với nhiều khán giả Việt kiều trẻ đang làm việc, sinh sống và học tập tại Singapore, từ đó giúp họ hiểu thêm hơn về âm nhạc của quê nhà".

Riêng Phương Linh sẽ giới thiệu một kỹ năng trình diễn mới, khác xa với những gì cô đã thể hiện trước đây qua ca khúc của nhạc sĩ Đức Trí Bóng mây đời tôi, với dàn nhạc dây đệm theo phong cách pop ballad. Cô đang gấp rút chuẩn bị "thể lực" và sẽ bay vào TP.HCM để cùng với dàn nhạc tập luyện ca khúc này. Trong khi đó thì Anh Khoa cũng gây ngạc nhiên không kém khi cùng xuất hiện trên sân khấu với dàn nhạc dây thể hiện ca khúc đầy âm hưởng rock: Nhắm mắt. Cả ba ca sĩ trẻ này đều khẳng định là từng đi du lịch Singapore nhưng chưa bao giờ hát trong một nhà hát trang trọng như lần DDVN này. Do đó cả ba đều muốn chứng tỏ khả năng của mình trước công chúng yêu nhạc.

Khác với ba giọng ca trẻ, Nguyên Thảo dù chỉ mới xuất hiện trên sân khấu ca nhạc trong thời gian ngắn nhưng đã khẳng định vị trí trong lòng khán giả và được giới phê bình âm nhạc đánh giá cao cũng cho biết cô chuẩn bị khá kỹ cho tiết mục của mình. Phần trình bày của cô chung với ca sĩ Đức Tuấn là một trong những điểm nhấn của DDVN vì đôi song ca này sẽ thể hiện nhạc phẩm Hương xưa của nhạc sĩ Cung Tiến.

Điểm đặc biệt nhất là tác phẩm quen thuộc với đa số khán giả Việt đều được hát bằng giọng Anh chuẩn qua phần chuyển lời Anh của nhạc sĩ Việt kiều Paulia Nguyễn hiện đang sinh sống ở Mỹ. Nguyên Thảo thổ lộ: "DDVN lần này có rất nhiều điều mới mẻ với tôi. Mặc dù không hát ở thể loại quen thuộc nhưng tôi vẫn hăng hái thử sức ở dòng nhạc tiền chiến mà lại hát tiếng Anh. Đây là lần biểu diễn đầu tiên của tôi ở nước ngoài. Hồi hộp thì có nhưng lo ngại thì không vì tôi tin mình có nhiều đất để thể hiện ca khúc này. Chúng tôi đang làm hết khả năng nhằm chứng tỏ thế hệ ca sĩ kế thừa sẽ làm được những gì mà đàn anh đàn chị đã làm được".

Nhìn họ tập luyện trong những ngày qua tại Nhà hát Hòa Bình mới thấy thái độ làm việc nghiêm túc, cầu thị và tràn đầy sức trẻ. DDVN 18 tại Esplanade ở Singapore hy vọng họ làm tên tuổi họ vượt ra khỏi biên giới, để hòa vào làn sóng âm nhạc của thế giới trong tương lai.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.