Trẻ nghỉ tết sớm, gửi con ở đâu?

Bích Thanh
Bích Thanh
07/02/2018 07:35 GMT+7

Cuối tuần này, học sinh ở nhiều tỉnh thành bắt đầu nghỉ tết. Thời điểm này người lớn vẫn đi làm nên việc tìm chỗ gửi trẻ, đặc biệt trẻ mầm non, trong những ngày giáp và sau tết là mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh.

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, học sinh nghỉ tết 14 ngày, bắt đầu từ 12.2 (27 tháng chạp) đến hết 25.2 (mùng 10 tết). Trong khi đó, lịch nghỉ tết Bộ LĐ-TB-XH áp dụng đối với người lao động bắt đầu từ 14.2 (29 tháng chạp) đến hết ngày 20.2 (mùng 5 tết).
Lên phương án trông con
Số ngày nghỉ bằng phân nửa với học sinh nên việc con ở nhà với ai khi cha mẹ phải đi làm là vấn đề nan giải của hầu hết các gia đình, đặc biệt đối với nhà có trẻ mầm non, tiểu học.
Phụ huynh Bùi Hồng Phát (chung cư Ehome 3, Q.Bình Tân) chia sẻ: “Hai bên gia đình nội ngoại, người thì ngoài bắc, người thì trên Lâm Đồng, công việc không thể sắp xếp phụ giúp nên ngay từ khi có thông báo nghỉ tết của con, hai vợ chồng phải vắt óc tìm người thân để gửi bé. Mà để gửi một đứa trẻ 3 tuổi không phải dễ”.
Nhiều phương án được cặp vợ chồng trẻ này vạch ra, nào là gửi đến nhà cô giáo, tìm nhóm trẻ gia đình gửi tạm vài ngày hay bất đắc dĩ là gửi hàng xóm thân thiết, nhưng tất cả đều không thực hiện được. Cuối cùng, không còn cách nào khác, hai người phải chia nhau xin phép làm việc ở nhà, vợ nghỉ trước tết, chồng nghỉ sau tết. Tuy vậy, họ vẫn còn may mắn, vì: “May mà công việc có thể tranh thủ vừa trông con vừa làm việc, chứ bạn bè tôi nhiều người không biết phải làm sao”.
Còn anh Trịnh Đình Hưng, phụ huynh một học sinh Trường tiểu học Nguyễn Huệ (Q.1), lên kế hoạch: “Thứ sáu (9.2) là ngày học cuối cùng, đón con từ trường là tôi đưa bé về gửi ông bà ngoại ở Trà Vinh luôn. Vì gia đình buôn bán, mấy ngày trước tết công việc nhiều tới mức “mắt mở không ra”, còn phải thuê thêm người phụ bán, nên phải xa con mấy ngày cũng đành chịu”.
Cùng là công nhân viên các cơ quan nhà nước, không thể nghỉ trong thời gian này để ở nhà giữ con nên một nhóm phụ huynh lớp lá Trường mầm non Vàng Anh (Q.5) có con chơi thân với nhau đã lập một giải pháp. “Tính ra có 5 ngày làm việc trong thời gian các bé nghỉ tết nên nhóm chúng tôi chia nhau nghỉ mỗi người một ngày. Vào ngày nghỉ của phụ huynh nào thì những phụ huynh khác đưa trẻ tập trung đến nhà phụ huynh đó. Các bé đang học lớp lá nên việc chăm sóc cũng đơn giản, chủ yếu là cho ăn, cho ngủ và có không gian để các bé vui chơi với nhau”, phụ huynh Lê Ngọc Phương cho hay.
Chi phí gấp 3 cũng ít người nhận trông trẻ
Các trường ngoài công lập có thể linh hoạt thời gian giữ trẻ trước tết sau khi thỏa thuận với phụ huynh về chi phí. Tuy nhiên những năm gần đây các cô cũng muốn nghỉ tết sớm để lo việc nhà.
Một chủ trường mầm non ngoài công lập tại Q.Thủ Đức cho biết: “Dù biết phụ huynh có nhu cầu nhưng tất cả tùy thuộc vào giáo viên. Năm ngoái trường cũng mở dịch vụ giữ trẻ ngày tết nhưng phải vận động mãi mới có mấy giáo viên tham gia. Cách đây một tháng ban giám hiệu có khuyến khích đăng ký nhưng do đa số giáo viên đều ở ngoại tỉnh nên các cô đều muốn được nghỉ sớm để về lo việc gia đình”.
Ngoài ra, có hiệu trưởng tính toán rằng: “Để mở dịch vụ ngày cận tết ít nhất phải có từ 50 học sinh trở lên tham gia và phụ huynh phải chấp nhận mức chi phí tối thiểu là 300.000 đồng/ngày thì nhà trường mới đủ chi phí. Cho nên nếu không đủ sĩ số và học phí thì các trường cũng đành chịu”.
Hiện nay một số trường mầm non, nhóm trẻ tư thục đã bắt đầu thông báo dịch vụ giữ trẻ ngày tết với số lượng có hạn. Bà Đ.T.B.H, chủ nhóm trẻ mầm non tư thục ở Q.Bình Thạnh, cho biết: “Ngoài các bé hiện nay đang nuôi giữ thì chúng tôi chỉ có thể nhận thêm khoảng 5 trẻ nữa và giữ từ 27 đến 29 tết với chi phí mỗi ngày gửi là 350.000 đồng/bé bao gồm tiền ăn. Tính ra chi phí gấp 3 lần so với ngày học bình thường nhưng tôi làm cũng vì phụ huynh mong muốn chứ làm việc cả năm rồi ai cũng muốn nghỉ ngơi”.
Dù chi phí giữ trẻ cao trong những ngày giáp tết nhưng nhiều phụ huynh cho hay cũng phải chấp nhận vì không còn giải pháp nào.
Đặt an toàn cho trẻ lên hàng đầu
Nhờ chính giáo viên của con mình là phương án của chị Nguyễn Thụy Anh (Q.Bình Tân). Vị phụ huynh này cho biết: “Tôi đánh liều ngỏ lời nhờ cô giáo trông giúp 3 ngày trước tết và 3 ngày sau tết. May sao cô lại nhận lời”. Ở một số trường mầm non, có những giáo viên sinh sống tại TP.HCM, không vướng bận nhiều chuyện gia đình, có thể nhận giữ trẻ trong thời gian trước tết. Một giáo viên mầm non ở Q.5 cho biết: “Ngay khi nhà trường thông báo lịch nghỉ tết là có phụ huynh nhờ tôi giữ bé. Thấy có thể sắp xếp được việc gia đình nên tôi nhận lời. Tuy nhiên, để trẻ có bạn cùng chơi, tôi nói với phụ huynh có thể giữ được khoảng 3 bé và phụ huynh rất mừng”.
Ngoài ra, trên các diễn đàn dành cho các bà mẹ cũng đăng lời rao nhận giữ trẻ ngày tết.
Tuy nhiên, theo các giáo viên, trong tất cả mọi phương án, điều phụ huynh lưu ý là sự an toàn cho con trẻ nên cần gửi con ở những địa chỉ đáng tin cậy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.