Trẻ mầm non bị ép... chuyển trường

01/10/2014 10:18 GMT+7

Sự việc xảy ra tại Trường mầm non (MN) Hương Xuân, thuộc P.Hương Xuân (TX.Hương Trà, Thừa Thiên-Huế).

Trẻ mầm non bị ép... chuyển trường
Được học tại Trường MN Hương Xuân là ao ước của nhiều HS và phụ huynh có nhà ở gần trường - Ảnh: Đình Toàn

Cháu Phạm Phước Khoa, 5 tuổi, ở tổ 8 (P.Hương Xuân) dù đã chuyển sang học tại cơ sở mới là Trường MN Hương Xuân - Cơ sở liên thôn đã gần 1 tháng nay nhưng cháu vẫn chưa nguôi nhớ trường cũ, nhất là nơi học mới thiếu các trò chơi ngoài sân mà cháu thường chơi. Cháu Khoa là con trai đầu của anh Phạm Phước Năm. Từ 15 tháng tuổi, Khoa đã được theo học tại Trường MN Hương Xuân. Gần 4 năm nay Khoa đã quá thân thiết với trường mình theo học. Nhưng vào đầu năm học này, cùng với 13 bạn khác học lớp nhỡ ở cùng tổ 8, Khoa buộc phải chuyển đến trường học mới học lớp lớn dù chỉ còn 1 năm nữa các cháu sẽ “ra trường” để vào lớp 1. Do Khoa chuyển trường nên bố mẹ cháu buộc phải xin chuyển luôn người em gái của Khoa năm nay 3 tuổi sang cùng trường với Khoa để tiện cho việc đưa đón. Còn chị Trần Thị Sáu, mẹ của cháu Võ Thị Thu Huyền (5 tuổi) cho biết Trường MN Hương Xuân cách nhà chỉ hơn 100m, nhưng đầu năm học nhà trường chuyển bé lên học cơ sở MN khác cách nhà hơn 1km khiến cho việc đưa đón cháu vất vả hơn. Không chỉ thế, chị Huyền nói rằng điều mà các phụ huynh bức xúc chính là con em ở trong phường, ở gần trường không học được cơ sở chính thì con em ngoài huyện lại “đường đường chính chính” vào học. “Việc này khiến các phụ huynh bức xúc. Đầu năm học khi họp phụ huynh, bố mẹ các cháu đã có ý kiến thì lãnh đạo nhà trường hứa sẽ trả các cháu học trái tuyến về lại địa phương, nhưng đến nay không thực hiện”, chị Hà Thị Nhung, đại diện Hội PHHS lớp lớn nói.

Hiệu trưởng Trường MN Hương Xuân, cô Hoàng Thị Tú Hoa lý giải việc chia lớp và chuyển trường các cháu mầm non là do số lượng trẻ vào lớp lớn quá tải, trong khi cơ sở vật chất của nhà trường không đảm bảo. Theo chỉ đạo của Phòng GD-ĐT TX.Hương Trà, để đảm bảo phổ cập đối với trẻ 5 tuổi thì phải tách lớp. Theo đó các cháu thuộc các tổ số 7 và 8 chuyển đến Cơ sở liên thôn, các cháu tổ 13 và 14 được giữ lại học tại cơ sở chính. Đối với số trẻ từ huyện khác đến học, cô Hoa xác nhận hiện lớp lớn tại Trường MN Hương Xuân có 4 cháu ở xã Quảng Thọ, H.Quảng Điền. “Các cháu này đã theo học ở trường từ nhỏ. Chúng tôi đã mời họ về lại địa phương nhưng họ không về. Phụ huynh các cháu xin nói rằng các cháu đã theo học ở đây 4 năm rồi, chỉ còn 1 năm nữa thôi, nếu chuyển về lại địa phương thì lạ lẫm các cháu học không được… Trường cũng không nỡ lòng nào”, cô Hoa nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, điều khiến phụ huynh có con em bị chuyển trường bức xúc bởi họ cho rằng lãnh đạo nhà trường “cả nể” giữ con em cán bộ, giáo viên, trong đó có con của một cán bộ thuộc một ban của Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế ở lại trường dù khác huyện.

Đình Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.