Trẻ mắc hội chứng Down bị bắt nạt, tổng thống đích thân dắt đến trường

12/02/2022 19:01 GMT+7

Tổng thống Stevo Pendarovski của Bắc Macedonia đã dắt một bé gái 11 tuổi mắc hội chứng Down đến trường sau khi nghe tin cô bé bị bắt nạt.

Tổng thống Stevo Pendarovski của Bắc Macedonia (bìa trái) dắt bé gái Embla Ademi (11 tuổi) đến trường tiểu học ngày 7.2

chụp màn hình cnn

CNN ngày 11.2 đưa tin Tổng thống Stevo Pendarovski của Bắc Macedonia ngày 7.2 đã nắm tay dắt bé gái Embla Ademi (11 tuổi) đến trường tiểu học ở thành phố Gostivar.

Bé Embla từng bị bắt nạt ở trường học do mắc hội chứng Down, CNN dẫn lời người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống cho biết.

Tổng thống Pendarovski "đã trò chuyện với cha mẹ của Embla về những thách thức mà cô bé và gia đình phải đối mặt hàng ngày" và thảo luận về các giải pháp, theo thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống Bắc Macedonia.

Tổng thống Bắc Macedonia dắt tay bé gái bị hội chứng Down đến trường

"Tổng thống cho rằng hành vi của những người gây hại đến quyền trẻ em là không thể chấp nhận được, đặc biệt là đối với những trẻ em có sự phát triển không bình thường", thông cáo viết.

"Các em không chỉ phải được hưởng các quyền đáng được hưởng mà còn phải cảm thấy bình đẳng và được chào đón trong trường học. Đó không chỉ là nghĩa vụ của nhà nước mà còn là của từng cá nhân và yếu tố quan trọng trong sứ mệnh chung này là sự đồng cảm", tổng thống nói.

Tổng thống Pendarovski trò chuyện với gia đình bé Embla

chụp màn hình cnn

Trong một đoạn video được văn phòng ông Pendarovski đăng tải, tổng thống đã ngồi xuống với gia đình của Embla và tặng quà cho cô bé. Ông cũng vẫy tay chào khi bé Embla bước vào trường học.

"Tất cả chúng ta đều bình đẳng trong xã hội này. Tôi đến đây để ủng hộ và nâng cao nhận thức rằng nguyên tắc cơ bản của xã hội là để mọi thành phần hòa nhập", thông cáo báo chí dẫn lời ông Pendarovski cho biết.

Tổng thống cho biết ông "khuyến khích và ủng hộ" cha mẹ của Embla trong cuộc chiến bảo vệ quyền của những đứa trẻ như con gái của họ. "Những định kiến ​​trong bối cảnh đó là trở ngại chính để xây dựng một xã hội bình đẳng và công bằng cho tất cả mọi người”, ông Pendarovski nói.

Bắc Macedonia là một quốc gia nhỏ không giáp biển ở đông nam châu Âu với dân số khoảng 2 triệu người. Quốc gia này từng là một phần của Nam Tư.

Mắc hội chứng Down vẫn đồng sáng lập công ty trị giá 4 triệu USD
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.