Trẻ tiêm mũi 1 rồi nhiễm Covid-19, vẫn cần tiêm mũi 2

Ngọc Quý
Ngọc Quý
15/03/2022 09:09 GMT+7

Sau khi nhiễm Covid-19 thì kháng thể trong máu có thể giúp giảm nguy cơ lây nhiễm trong nhiều tháng. Với trẻ em và thanh thiếu niên đủ điều kiện tiêm chủng, dù đã nhiễm Covid-19 nhưng vẫn nên tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc tiêm nhắc.

Hiện tại, với người đã khỏi Covid-19, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra phương pháp để xác định liệu họ có thể giảm được nguy cơ lây nhiễm trong bao lâu. Do đó, trẻ em và thanh thiếu niên nên tiêm vắc xin sau khi khỏi bệnh và hết thời gian cách ly, kênh CNBC (Mỹ) dẫn lời tiến sĩ James Campbell, chuyên gia bệnh truyền nhiễm trẻ em tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland (Mỹ).

Trẻ em và thanh thiếu niên đã khỏi Covid-19 vẫn cần tiêm đầy đủ vắc xin

SHUTTERSTOCK

Vì bất kỳ ai đã khỏi Covid-19 vẫn có thể tái nhiễm nên chiến lược an toàn nhất để hạn chế bị nhiễm lại, thậm chí nhập viện và tử vong là tiêm vắc xin.

Nhiều trẻ em và thanh thiếu niên có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 nhưng không có triệu chứng. Với những trường hợp này, cha mẹ nên cho con đi tiêm phòng sau khi hết thời gian cách ly. Nếu các em có triệu chứng nhẹ thì phải đợi các em hết triệu chứng rồi mới tiêm.

Trong trường hợp các em đã tiêm mũi 1 sau đó mới bị nhiễm Covid-19 thì vẫn cần tiêm mũi 2. Thời điểm tiêm là khi đã hoàn tất thời gian cách ly và hết các triệu chứng mà không cần phải uống thuốc.

Có những trường hợp trẻ trên 12 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc xin và sau đó thì nhiễm Covid-19. Trẻ nên tiêm mũi nhắc lại vào khoảng 5 tháng sau mũi đầu tiên.

Khi mắc Covid-19, một số trẻ sẽ trở nặng cần phải nhập viện hay mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C). Với những trường hợp này, bác sĩ nhi khoa sẽ đưa ra hướng dẫn tiêm vắc xin cho các bé, theo CNBC.

Các chuyên gia lưu ý từ lúc đại dịch mới bắt đầu đến nay, cả thế giới đã có nhiều nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Cách tốt nhất mà một cá nhân có thể làm là giữ an toàn cho mình và mọi người xung quanh bằng cách tiêm vắc xin, thực hiện nghiêm túc các biện pháp như mang khẩu trang, khử khuẩn tay, test khi có triệu chứng, ở nhà khi không may bị nhiễm.

Trẻ em có cần tiêm vắc xin Covid-19 hay không?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.