Trẻ học sẻ chia cùng 'Vé Tết đoàn viên'

Nhà thơ Trần Đăng Khoa khẳng định 'Vé tết đoàn viên' rất tinh tế trong việc 'kéo' trẻ em vào cuộc chơi yêu thương, để trẻ cùng sáng tạo ra những câu chuyện cổ tích hiện đại…

Nhà thơ Trần Đăng Khoa khẳng định “Vé tết đoàn viên” rất tinh tế trong việc “kéo” trẻ em vào cuộc chơi yêu thương, để trẻ cùng sáng tạo ra những câu chuyện cổ tích hiện đại…
Bé Khôi Nguyên cùng các bạn hào hứng vẽ “Vé tết đoàn viên”. Hình: Mạnh Cường
Bé Khôi Nguyên cùng các bạn hào hứng vẽ “Vé tết đoàn viên” - Ảnh: Mạnh Cường
Cùng nhau, trẻ vẽ niềm vui sum vầy
Từ ngày 24.12.2014, gần 30.000 học sinh tiểu học trên cả nước đã cùng nhau học bài học sẻ chia bằng cách vẽ những chiếc vé tết đoàn viên gửi tặng 5.000 cô chú, anh chị lao động xa nhà. Đây là cách khởi động chương trình “Vé Tết đoàn viên” do nhãn hàng OMO phối hợp cùng Vụ Giáo dục Tiểu học tổ chức. Cũng là cách giúp trẻ học sẻ chia, giúp đỡ những người xung quanh… Từ chương trình, trẻ em được trải nghiệm bài học sẻ chia, giúp đỡ bằng cách tạo vẽ vé xe theo ý tưởng của mình, mỗi bức vẽ có giá trị như một chiếc vé thật.
Bé Bùi Thị Hương Giang (lớp ¾ trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi) say mê vẽ hình cành hoa mai, cười chúm chím: “Nhà con năm nào cũng chưng hoa mai, con muốn gia đình có tấm vé này cũng có hoa mai trong ngày Tết”.
Trong cái lạnh mùa đông Hà Nội, bé Khôi Nguyên, lớp 4A2 (trường tiểu học Tân Mai) hào hứng khoe những nét vẽ đầu tiên: “Ngày Tết, bố mẹ con thường chuẩn bị tiền mới để lì xì lấy may. Hôm nay, con sẽ vẽ mọi người đi chúc tết và lì xì cho nhau để năm sau được may mắn ạ”, nói rồi cậu lại chăm chú tô màu.
Dạy con yêu thương từ việc nhỏ
Chương trình đã dạy trẻ yêu thương và giúp đỡ người khác trong khả năng của mình, và được đông đảo phụ huynh học sinh, giáo viên đánh giá cao. Bà Trần Thị Thắm, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cho rằng: “Cái hay của chương trình là tạo không gian để trẻ được mặc sức sáng tạo điều tốt theo cách của mình, đó là việc vẽ vé xe theo ý mình muốn để gửi thông điệp yêu thương một cách ngộ nghĩnh, đáng yêu”. Cô Nguyễn Thị Bích Diệp - giáo viên chủ nhiệm lớp 5A3, trường tiểu học Tân Mai chia sẻ: “Khi nghe nhà trường thông báo về chương trình vẽ điều ước lên những tấm vé tặng những người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh rất hào hứng. Đây là một chương trình ý nghĩa vô cùng, giúp các con hiểu hơn về cuộc sống”.
Giúp các con hiểu hơn về cuộc sống, biết yêu thương, quan tâm đến người khác, và thắp lên tinh thần sẻ chia, giúp đỡ cho trẻ… có thể khẳng định, chương trình “Vé tết đoàn viên” đã dạy trẻ nhiều bài học hay từ trò chơi sắc màu.
Chương trình “Vé Tết đoàn viên” diễn ra từ 24.12.2014 đến 25.1.2015, dự kiến thu hút 30.000 trẻ em tại 60 trường tiểu học trên cả nước. 5.000 tấm “Vé Tết đoàn viên”, mỗi tấm là một phiên bản duy nhất do các bé học sinh tiểu học vẽ bằng những tình cảm chân thành sẽ được OMO chuyển thành vé thật và gửi tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. Các chuyến xe chở mọi người đoàn viên sẽ được thực hiện từ ngày 13.2 đến 16.2.2015 (từ 25 đến 28 Tết). Hành trình bao gồm: TP.HCM - Hà Nội; TP.HCM - Đà Nẵng, Quảng Nam; TP.HCM - An Giang, Kiên Giang, Cà Mau; TP.HCM - Gia Lai; Hà Nội - Đà Nẵng, Quảng Nam.
Khuyến khích con trẻ chung tay với OMO để tạo nên những tấm vé cho những hoàn cảnh khó khăn qua trang web www.omotet.vn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.