Trẻ em Nga đến trường trong cái lạnh âm 50 độ C

25/11/2017 12:27 GMT+7

Dù nhiệt độ đã xuống thấp đến mức âm 50 độ C nhưng các em học sinh tại ngôi làng Oymyakon (Nga) vẫn đến trường đi học.

Làng Oymyakon nổi tiếng có khí hậu khắc nghiệt. Hôm 23.11, các em học sinh tại ngôi làng này vẫn vượt qua cái lạnh xuống âm 50 độ C để đến trường, theo RT.
Theo quy định của chính quyền địa phương, học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 sẽ được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống đến âm 52 độ C. “Sáng nay nhiệt độ âm 50 độ C. Các em sẽ đi học bình thường”, đại diện chính quyền địa phương thông báo với truyền thông vào sáng 23.11.
Vào năm 1926, nhiệt độ ở làng Oymyakon xuống đến âm 71 độ C. Sách kỷ lục Guinness ghi nhận đây là nơi lạnh nhất từng có con người sinh sống trên thế giới.
Vào đầu tuần này, các em học sinh tại ngôi làng Chokurdakh (Nga) đã khiến cộng đồng mạng kinh ngạc. Dưới cái lạnh âm 21 độ C và gió mạnh đến 108 km/giờ, các em vẫn cười và ôm nhau cùng đi học. Sau đó, vì gió quá mạnh, nhà chức trách đã cho học sinh nghỉ học. Những em học sinh đã lỡ đến trường thì được bố mẹ đến đón về nhà an toàn, theo RT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.