Trẻ em Mỹ kiện chính phủ vì ô nhiễm

Khánh Như
Khánh Như
17/12/2023 11:30 GMT+7

Đây là vụ kiện mới nhất trong chuỗi hành động pháp lý của giới trẻ trên khắp thế giới về biến đổi khí hậu.

Theo đó, các thanh thiếu niên từ 8 - 17 tuổi đã cáo buộc Cơ quan Bảo vệ môi sinh Mỹ (EPA) không kiểm soát ô nhiễm, gây hại cho sức khỏe và phúc lợi của trẻ em, AFP đưa tin ngày 15.12.

Chuyện đó đây: Trẻ em Mỹ kiện chính phủ vì ô nhiễm  - Ảnh 1.

Sương mù dày đặc tại New York (Mỹ) do khói từ cháy rừng

AFP

Đơn kiện cáo buộc EPA đã vi phạm các quyền hiến pháp của trẻ em, trong đó có quyền sống cơ bản. Hồ sơ cũng nêu đích danh quản lý EPA Michael Regan và chính phủ Mỹ. EPA chưa bình luận.

Vụ kiện được đệ trình sau khi Tòa án Nhân quyền châu Âu vào tháng 9 bắt đầu xét xử đơn khiếu nại của 6 thanh niên Bồ Đào Nha, trong đó cho rằng 32 quốc gia trên thế giới đã không hành động đủ nhiều để ngăn hiện tượng nóng lên toàn cầu. 

Điểm nhấn từ thỏa thuận khí hậu lịch sử COP28

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.