Trẻ em Kon Tum quan tâm đến tảo hôn, xâm hại tình dục

25/07/2022 14:57 GMT+7

Đối thoại với HĐND tỉnh, trẻ em Kon Tum đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đặt nhiều câu hỏi cho nhà chức trách về tình trạng trẻ em bị xâm hại, học sinh nghỉ học để kết hôn.

Ngày 25.7, Tỉnh đoàn Kon Tum đã phối hợp cùng HĐND tỉnh tổ chức chương trình đối thoại với trẻ em.

Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức chương trình để trẻ em được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng

đức nhật

Theo đó, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức chương trình nhằm tạo điều kiện để thanh thiếu nhi trên địa bàn được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và hiểu biết về luật, quyền lợi của trẻ em.

Tại chương trình, trẻ em ở các huyện, thành phố đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đặt nhiều câu hỏi cho nhà chức trách về bảo vệ quyền trẻ em, tình trạng trẻ em bị xâm hại, nạn học sinh bỏ học để kết hôn …

Tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh Kon Tum đã giải đáp nhiều câu hỏi của những trẻ em tham dự.

Trả lời về vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em và nạn tảo hôn, ông Nguyễn Thanh Tính, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH, cho rằng: “Đối với vấn đề bảo vệ trẻ em trước các sự việc xâm hại, bạo lực..., các cơ quan chức năng trên địa bàn hết sức quan tâm và đã có những chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng trên cũng như hỗ trợ kịp thời cho các em trong trường hợp tình huống đáng tiếc xảy ra”.

Theo ông Tín, tỉnh cũng đã ban hành các văn bản, quy chế nhằm tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ, can thiệp, xử lý các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, các hoạt động để bảo vệ, trợ giúp các em trước tình trạng bạo lực, xâm hại. Phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp, kiên quyết xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Trong những năm qua, 100% các sự việc xâm hại, bạo lực trẻ em trên địa bàn tỉnh được phát hiện đều được can thiệp, xử lý đúng quy định của pháp luật.

Trẻ em Kon Tum quan tâm đến nhiều tình trạng tảo hôn, xâm hại tình dục

đức nhật

Trả lời vấn nạn tảo hôn ở lứa tuổi học sinh, đại diện Sở VH-TT-DL Kon Tum cho biết tại H.Sa Thầy hiện vẫn còn tình trạng một số trẻ em bỏ học giữa chừng để phụ giúp công việc gia đình và kết hôn sớm. Trong đó có một số trường hợp tảo hôn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, học vấn, chất lượng cuộc sống của bản thân các em. Theo thống kê, giai đoạn 2015 - 2020, xã Ya Xiêr (H.Sa Thầy) có 5 trường hợp tảo hôn.

Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn, các cơ quan liên quan đã triển khai các giải pháp như xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có tảo hôn; tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân; tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ nói không với tảo hôn; tư vấn về sức khỏe sinh sản, giới tính cho các đối tượng vị thành niên, thanh niên người dân tộc thiểu số trước khi kết hôn; hướng dẫn các thôn làng đưa nội dung tảo hôn vào hương ước của thôn làng…

Anh Xiêng Thanh Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum, cho biết, chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa Hội đồng trẻ em với Thường trực HĐND tỉnh là nhịp cầu quan trọng để các em được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để Thường trực HĐND tỉnh và các cấp chính quyền thể hiện sự quan tâm, chăm lo và lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của trẻ em. Từ đó kịp thời giải quyết, xử lý những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.