Trẻ em đặt câu hỏi với Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh

17/04/2022 11:56 GMT+7

Các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị đã lắng nghe những câu hỏi của trẻ em thông qua diễn đàn chủ đề 'Xây dựng thiết chế văn hóa cho trẻ em'.

Ngày 17.4, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh và tổ chức Plan Việt Nam tại Quảng Trị tổ chức diễn đàn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em năm 2022 chủ đề “Xây dựng thiết chế văn hóa cho trẻ em”.

Một bạn nhỏ đeo khăn quàng đỏ cho ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị

LINH TRANG

Diễn đàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Quảng Trị với trẻ em năm 2022 được tổ chức nhằm thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan. Từ đó, góp thêm tiếng nói của trẻ em giúp lãnh đạo các cấp, các cơ quan chuyên môn xây dựng, hoạch định các chính sách liên quan đến trẻ em phù hợp.

Diễn đàn có sự tham gia của ông Hoàng Đức Thắng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị; ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị; ông Lê Quang Chiến, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; bà Sharon Kane, Giám đốc quốc gia Tổ chức Plan Việt Nam; các lãnh đạo của nhiều sở, ban, ngành và học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trước khi diễn ra diễn đàn, để lắng nghe tiếp thu các ý kiến của các em về các vấn đề liên quan đến trẻ em, thành viên Hội đồng trẻ em đã phát phiếu để thu thập thông tin từ các thiếu nhi trong trường học và địa bàn dân cư. Ngoài ra, các thiếu nhi tham gia đóng góp ý kiến của bản thân thông qua mô hình “Hộp thư điều em muốn nói”, các diễn đàn đối thoại do nhà trường, chính quyền địa phương tổ chức.

Em Nguyễn Lê Hải Anh (lớp 8C, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Trị) phát biểu ý kiến

Linh Trang

Với chủ đề “Xây dựng thiết chế cho trẻ em”, diễn đàn đã ghi nhận nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đến từ các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Phòng chống bạo lực học đường, tử vong do tai nạn thương tích, khu vui chơi, học tập dành cho trẻ em... cũng là những vấn đề rất được quan tâm trong buổi thảo luận.

Tại diễn đàn, anh Phạm Xuân Khánh, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban tham vấn Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị, đã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến của trẻ em những năm trước. Theo đó, những kiến nghị đã được lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương quan tâm triển khai, bước đầu đã góp phần chuyển biến tích cực trong công tác chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục trẻ em, tạo điều kiện cho thiếu nhi phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.