Trẻ em cũng trải nghiệm cơn đau đầu như người lớn

07/07/2017 10:53 GMT+7

Hầu hết chúng ta nghĩ rằng chỉ có người lớn mới bị đau đầu nhưng ngay cả trẻ em cũng đôi khi có trải nghiệm cơn đau này.

Khoảng 15-20% trẻ em từ 5-14 tuổi cũng cảm thấy đau đầu, và cơn đau đầu này gọi là đau đầu nhi khoa.
Nhưng nguyên nhân do đâu? Có nhiều loại đau đầu và mỗi trẻ có những nguyên nhân đau đầu khác nhau. Dưới đây là những sự thật về cơn đau đầu ở trẻ em, theo boldsky.
Trẻ khóc quá nhiều, mất nước, bỏ ăn, căng thẳng hoặc căng cơ có thể khiến trẻ bị đau đầu.

tin liên quan

Lợi ích sức khỏe từ khoai lang
Là thực phẩm hết sức phổ biến, khoai lang được chứng minh không chỉ ăn ngon mà còn có tác dụng như vị thuốc.

Đau đầu có thể được xem là loại đau đầu thứ phát. Đau đầu thứ phát có thể là một triệu chứng của một số bệnh khác.
Ít nhất 10% trẻ em bị đau nửa đầu. Loại đau đầu này gây nhói đau trong đầu. Nó có thể là đau nặng và có thể đau trong nhiều giờ. Trẻ có thể bị nôn khi đau nửa đầu.
Đau đầu cũng có thể là kết quả của nhiễm trùng, lo lắng, trầm cảm, xoang hoặc đau nhẹ ở những vùng như cổ hoặc đầu.

tin liên quan

Tại sao nên tha thứ cho người khác?
Theo các chuyên gia tâm lý, học cách tha thứ chính là chìa khóa giúp con người trở nên khỏe hơn cả về mặt tinh thần lẫn thể chất.

Ngay cả những cơn nhức đầu chùm cũng có thể xảy ra ở trẻ em từ 10 tuổi trở lên. Cơn đau đầu này thậm chí có thể kéo dài trong 7 ngày hoặc lâu hơn. Nó có thể là cơn đau đầu phía sau mắt. Có thể gây đỏ mắt và chảy nước mắt. Mắt và trán thậm chí có thể sưng lên.
Đau đầu thường xuyên cũng có thể là do khối u. Vì vậy, nếu trẻ than phiền về các chứng đau đầu liên tục, tốt hơn hãy cho trẻ đến bệnh viện để được chẩn đoán bệnh.

tin liên quan

Những dấu hiệu 'tố cáo' bạn bị cholesterol cao
Cholesterol cao có thể gây tắc nghẽn các mạch máu ở tim. Không chỉ dừng lại ở đó, cholesterol cao cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến chân, gây ra bệnh động mạch ngoại biên hay còn gọi là PAD.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.