Trâu ‘nổi điên’ húc chết cán bộ thú y

27/08/2017 17:27 GMT+7

Khi chủ nhà ở Hà Tĩnh và cán bộ thú y vào chuồng trâu để tiêm thuốc bổ, con trâu đã "nổi điên" húc chết cán bộ thú y, còn chủ nhà đứng cạnh đó cũng bị húc chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 27.8, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Hương Long, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết lực lượng chức năng xã này đã khống chế được con trâu điên trước đó đã húc chết một người và làm một người bị thương nặng. Sự việc hi hữu trên xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút sáng nay 27.8, tại nhà anh Võ Tá Cường (34 tuổi, trú tại xóm 2, xã Hương Long, huyện Hương Khê).
Theo người nhà anh Cường kể lại, sáng cùng ngày, anh Cường gọi điện cho anh Bùi Viết Hiền (28 tuổi) là cán bộ thú y ở xã Phú Phong (huyện Hương Khê) đến nhà mình để tiêm thuốc bổ cho con trâu của gia đình. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, anh Cường dẫn anh Hiền vào chuồng trâu để tiêm thuốc. Trong lúc tiêm, con trâu bất ngờ 'nổi điên', húc thủng bụng và ngực anh Hiền, còn anh Cường đứng gần đó cũng bị húc vào người.
Nghe tiếng kêu cứu của anh Cường, người thân và hàng xóm đã chạy đến ứng cứu, kéo anh Hiền và anh Cường ra khỏi chuồng trâu để đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Hiền đã tử vong.
Nhận tin báo, chính quyền địa phương xã Hương Long phối hợp với cơ quan liên quan đã đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau khi húc chết người, con trâu trở nên hết sức hung hãn và tìm cách tấn công những người đến gần, khiến người dân và chính quyền rất vất vả mới khống chế được.
Cũng theo ông Việt, anh Hiền mới làm cán bộ thú y xã Phú Phong được 2 tháng nay và chưa lập gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.