Trao tặng, truy tặng danh hiệu cho 22 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Trị

26/01/2024 18:02 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng' cho 22 mẹ.

Ngày 26.1, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024), UBND tỉnh Quảng Trị trang trọng tổ chức lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 22 mẹ đã có những người con, người chồng hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước.

Trao tặng, truy tặng danh hiệu cho 22 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho mẹ Hồ Thị Neng

THANH LỘC

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho mẹ Hồ Thị Neng (xã A Dơi, H.Hướng Hóa) và truy tặng danh hiệu cho 21 mẹ đã mất.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 2.855 mẹ được nhà nước trao tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Trao tặng, truy tặng danh hiệu cho 22 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Trị- Ảnh 2.

Tỉnh Quảng Trị tiếp tục chăm lo, phụng dưỡng tốt đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa

THANH LỘC

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, bày tỏ niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh những gì quý giá nhất vì độc lập dân tộc. Qua đó, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo nhiều hơn cho gia đình chính sách, đặc biệt chăm sóc chu đáo, tận tình các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Chính quyền tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng thông qua hoạt động cụ thể và ý nghĩa như: Chương trình "Bữa cơm gia đình ấm tình lòng mẹ"; thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.