Trao tặng Huân chương Sao vàng cho đại tướng Mai Chí Thọ

13/01/2007 00:02 GMT+7

Sáng 12.1, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến dự lễ và trao tặng Huân chương Sao vàng - huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước - cho đại tướng Mai Chí Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM (ảnh) vì đã có cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp an ninh Tổ quốc.

Đến dự lễ và chúc mừng Đại tướng Mai Chí Thọ, có ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đại tướng Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Đảng, chính quyền TP.HCM; lãnh đạo Bộ Công an, Quân khu 7, Bộ Chỉ huy quân sự TP.HCM; các mẹ VN anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an các tỉnh phía Nam...

Đại tướng Mai Chí Thọ (Năm Xuân) tên thật là Phan Đình Đông, sinh năm 1922 tại xã Nam Vân, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; được kết nạp Đảng năm 17 tuổi; tháng 5.1989 được phong cấp hàm đại tướng An ninh nhân dân. Đại tướng Mai Chí Thọ đã được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và là đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII.

N.Thủy - T.Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.