Trào lưu của người trẻ: Từ nhạc sôi động thành bolero

28/05/2017 14:32 GMT+7

Những ca khúc, bộ phim quen thuộc với mọi người đã được biến tấu trở nên mới lạ, độc đáo. Việc làm mới nhạc và phim đang trở thành trào lưu của người trẻ.

Ca khúc Họa mi tóc nâu gắn liền với tên tuổi ca sĩ Mỹ Tâm, thế nhưng khi Tô Mạnh Linh (Hà Nội) thể hiện lại với giai điệu mới, có cả đọc rap, đã khiến nhiều người chú ý và thích thú. Ngay cả Mỹ Tâm cũng tấm tắc khen ngợi: “Quá thích, cực kỳ hoàn hảo, dễ thương và hay”.
Việc thể hiện lại các bài hát yêu thích hoặc những bài ca vang bóng một thời đang thu hút người trẻ. Họ thỏa sức sáng tạo, biến những ca khúc quen thuộc trở nên mới lạ, đậm dấu ấn cá nhân.
Thiên Phú (Đồng Nai) biến ca khúc Chiếc khăn gió ấm từ thể loại pop rock thành những làn điệu dân ca Huế rất tài tình. Ca khúc Đôi mắt thường được thể hiện nhẹ nhàng, da diết, nhưng qua khả năng sáng tạo của Thái Duy Đỉnh (TP.HCM) đã làm người nghe bất ngờ bởi phong cách opera bán cổ điển.
Nhạc sĩ - ca sĩ Trịnh Thăng Bình, chủ nhân ca khúc Lời chưa nói, cũng tỏ vẻ thán phục khi “đứa con tinh thần” của mình đã được Nguyễn Đình Phước (TP.HCM) biến tấu lại thành một phiên bản mới lạ. Đình Phước đã chuyển điệu, chuyển nhịp, thậm chí đổi dòng hòa âm để biến ca khúc nhạc trẻ này trở thành bài cải lương và bolero với những câu từ luyến láy hết sức bất ngờ.
Dường như, dù với bất kỳ thể loại gì, ca khúc nào, cũng không thể làm khó những người trẻ yêu âm nhạc và có sự sáng tạo. Một ca khúc trẻ với những giai điệu, tiết tấu nhanh cũng có thể biến thành một bài cải lương, một bản bolero tình cảm. Hay một ca khúc nhẹ nhàng cũng có thể trở thành một bản rock sôi động.
“Mình thích làm mới các ca khúc, nên đôi khi nghe một bài, rồi chuyển thành ca từ khác. Có khi thì phá nốt, phối lại thành giai điệu hoàn toàn mới. Chỉ cần có chút sáng tạo và yêu nhạc thì có thể làm mới lại bất kỳ bài nào”, Hoàng Anh (TP.HCM) cho biết.
Những ca sĩ như: Tóc Tiên, Đan Trường, Isaac, Cẩm Ly, Thanh Duy Idol… sau khi nghe các bạn trẻ thể hiện lại các ca khúc của mình với một phiên bản hoàn toàn mới, được phối lại, phá nốt, phá giai điệu cũ… cũng đã vỡ òa thích thú.
Không dừng lại với các ca khúc, người trẻ còn biến những MV (đoạn phim ca nhạc), các bộ phim quen thuộc thành sản phẩm riêng của mình với những lời thoại hợp hoàn cảnh, những câu chuyện có nội dung và ý nghĩa.
Mới đây nhất, lấy cảm hứng từ bộ phim Tấm Cám - Chuyện chưa kể, diễn viên trẻ Huỳnh Lập (TP.HCM) đã làm lại thành phim Tấm Cám - Chuyện Huỳnh Lập kể. Phim này đã thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube, nhận vô số lời khen.
Ngô Duy Khiêm (TP.HCM) cũng trở nên nổi tiếng bởi khả năng “chế” phim. Các phim chế của Khiêm như: Cung tâm chế, Quàng Trâu công chúa, Hotgirl nổi giận, Cửu tinh vô song, Võ Tắc Thiên kỳ cục truyện… khuấy đảo cộng đồng mạng. Duy Khiêm cũng có khả năng hát những ca khúc được giới trẻ yêu thích như: Em của ngày hôm qua, Vợ người ta, Anh muốn em sống sao, Không phải dạng vừa đâu, Dấu mưa, Bốn chữ lắm, Anh không đòi quà... theo phong cách nhạc hồ quảng rất độc đáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.