Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho cán bộ T.Ư Đoàn

22/03/2016 18:49 GMT+7

Sáng nay 22.3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho cán bộ của cơ quan T.Ư Đoàn.

Sáng nay 22.3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho cán bộ của cơ quan T.Ư Đoàn.

nguyen-dac-vinhThứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Đắc Vinh và
anh Lê Quốc Phong được tín nhiệm, bầu vào Ban chấp hành T.Ư Đảng khoá XII - Ảnh: Hoàng Phan
Lễ trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho cán bộ thuộc T.Ư Đoàn có sự tham dự của Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đã trực tiếp trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 11 cá nhân là cán bộ đang công tác tại cơ quan thuộc T.Ư Đoàn. 
Trong số đó, có 4 cá nhân là cán bộ, phóng viên của Báo Thanh Niên, gồm: Nguyễn Thái Nguyên, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực ĐBSCL; Huỳnh Thúc Giáp, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Trung trung bộ; Hồ Hiếu Trung, phóng viên Báo Thanh Niên khu vực ĐBSCL; Hồ Thanh Bình, Tổ trưởng Văn phòng Lâm Đồng thuộc Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam bộ.
nguyen-dac-vinhThứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa gắn kỷ niệm chương cho nhà báo Hồ Thanh Bình, Báo Thanh Niên - Ảnh: Hoàng Phan
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá: công tác Đoàn trong nhiều năm qua đã có nhiều hoạt động nổi bật, hỗ trợ và đồng hành cùng ngành giáo dục, điển hình nhất là chương trình Tiếp sức mùa thi trực tiếp góp phần vào thành công chung trong công tác tổ chức tuyển sinh hàng năm. Đặc biệt, chương trình này cũng có sức lan toả, để lại dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng khi các thí sinh và phụ huynh được tình nguyện viên hỗ trợ tận tình.
Bên cạnh đó, phong trào thanh niên tình nguyện cũng tạo ra môi trường trải nghiệm cuộc sống, rèn luyện và tích luỹ kỹ năng xã hội, định hướng học sinh sinh viên chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, hướng đến những giá trị cao đẹp.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa bày tỏ mong muốn T.Ư Đoàn tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, tổ chức đa dạng các sân chơi trong các trường học, góp phần định hướng, giáo dục đạo đức, kỹ năng xã hội cho học sinh, sinh viên.
nguyen-dac-vinhAnh Nguyễn Đắc Vinh và Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chụp ảnh lưu niệm với cán bộ T.Ư Đoàn
nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục - Ảnh: Hoàng Phan
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ, công tác Đoàn, Hội, Đội hiện nay có phát triển hay không đang phụ thuộc rất lớn vào sự chia sẻ, hỗ trợ của các trường học. Trên thực tế, ở nơi nào lãnh đạo nhà trường quan tâm thì tổ chức Đoàn, Hội, Đội hoạt động sôi nổi. Anh Nguyễn Đắc Vinh mong muốn, Bộ Giáo dục - Đào tạo quan tâm ủng hộ về tinh thần, vật chất cho tổ chức Đoàn tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động, sân chơi bổ ích dành cho học sinh, sinh viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.