Trao Huân chương lao động hạng nhì cho Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội

Vũ Thơ
Vũ Thơ
27/09/2023 20:40 GMT+7

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã được đón nhận Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước, vì những thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trẻ thủ đô.

Tối 27.9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Tham dự chương trình có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và gần 1.000 các doanh nhân trẻ.

Về phía TP.Hà Nội, có bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. 

Trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội - Ảnh 3.

Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng nhì

XUÂN TÙNG

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, anh Trần Đăng Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội cho biết Hội có lịch sử gần như song hành với tiến trình kinh tế Việt Nam sau đổi mới, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội vô cùng tự hào khi là nơi tập hợp, nâng tầm cho rất nhiều thế hệ doanh nhân của thủ đô. 

Từ một CLB nhỏ bé, ngày nay, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã trở thành một tổ chức mạnh, bài bản, chuyên nghiệp, không chỉ gói gọn trong quy mô thành phố, mà còn luôn tiên phong trong phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội

XUÂN TÙNG

Theo anh Nam, sau 30 năm thành lập đến nay, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã có hơn 3.000 hội viên, 20 CLB trực thuộc, với tổng doanh thu khoảng 150.000 tỉ đồng/năm; tạo việc làm cho hơn 110.000 lao động. Hội đã trở thành mái nhà của rất nhiều thế hệ doanh nhân trẻ thành công của Hà Nội cũng như Việt Nam...

Cuối bài phát biểu của mình, anh Nam nhấn mạnh: "Lịch sử Việt Nam cha ông ta đã làm nên những chiến công hiển hách, những chiến thắng lừng lẫy năm châu. Ngày nay, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, những chiến sĩ thời bình, xin nhận lấy trách nhiệm, sứ mệnh của những người con nước Việt thời đại mới, đó là viết tên các thương hiệu Việt Nam trên bản đồ kinh doanh thế giới". 

Dịp này đã diễn ra chuỗi các sự kiện ý nghĩa như: hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư với sự chủ trì của Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội. 

Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội phối hợp tổ chức "Không gian quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư, kết nối giao thương giữa các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư". Tại đây, đã trưng bày sản phẩm của gần 100 thương hiệu uy tín của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội và TP.Hà Nội tại 70 gian hàng... 

Dịp này, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; cờ thi đua của T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; cờ thi đua của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.