Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 17 cá nhân thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh

Giang Phương
Giang Phương
21/12/2022 17:32 GMT+7

17 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 21.12, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng QĐND, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho đại tá Nguyễn Văn Trứ, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh

GIANG PHƯƠNG

Các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ đã tham dự buổi lễ đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐND VN (22.12.1944 - 22.12.2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2022).

Theo đó, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất được trao cho đại tá Nguyễn Văn Trứ, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì được trao cho đại tá Nguyễn Văn Đẹp, nguyên Phó chính ủy, đại tá Châu Văn Thuận, nguyên Phó tham mưu trưởng và đại tá Phan Công Liêm, nguyên Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; 13 cá nhân khác vinh dự được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì được trao cho đại tá Nguyễn Văn Đẹp, nguyên Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh (bên phải) và đại tá Châu Văn Thuận, nguyên Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh (trái)

GIANG PHƯƠNG

Đại tá Đỗ Thành Việt, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2022, lực lượng vũ trang tỉnh được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cùng Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều mặt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh và toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. “Đây là vinh dự, niềm động viên tinh thần to lớn đến toàn thể cán bộ, lực lượng vũ trang của Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh và cũng là thước đo để ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tiếp theo”, đại tá Việt nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc (bên trái) chúc mừng những thành tích đạt được trong năm 2022 của Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh

GIANG PHƯƠNG

Ngoài 17 cá nhân thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, dịp này, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cũng tặng giấy khen cho các đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp trong phối hợp với Bộ CHQS tỉnh thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công của lực lượng vũ trang tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.