Trao học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên cho SV xuất sắc ĐH Sư phạm Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
02/05/2022 10:00 GMT+7

Ngày 30.4, nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm (Đại học Huế), Báo Thanh Niên đã trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình (mỗi suất 2 triệu đồng) cho 20 gương mặt sinh viên xuất sắc đang học tại khoa Ngữ văn.

Nhà báo Bùi Ngọc Long, đại diện Báo Thanh Niên tại Thừa Thiên – Huế trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho các em sinh viên xuất sắc.

LÊ HOÀI NHÂN

Khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm Huế ra đời từ năm 1957, tiền thân là Ban Việt - Hán thuộc Khoa Sư phạm - Viện ĐH Huế. Sau 65 năm hình thành và phát triển, khoa đã đào tạo hàng trăm nhà giáo, nhà khoa học, nhà báo, nhà quản lý… có tên tuổi trên khắp cả nước. Đặc biệt, các thế hệ sinh viên từ trước năm 1975, là những thế hệ vàng trong học tập, yêu nước, đã tham gia các phong trào sinh viên học sinh miền Nam xuống đường đấu tranh chống Mỹ, góp phần vào thành công thống nhất đất nước. Các thế hệ sinh viên kế tiếp đã tiếp nối truyền thống, sau khi ra trường có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dụcvăn hóa của khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước. Buổi lễ kỷ niệm đã diễn ra trang trọng, ấm áp tình thầy trò của nhiều thế hệ gặp nhau sau bao năm xa cách.

Ông Nguyễn Thanh Hà, nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Huế, thay mặt các lớp cựu sinh viên trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho các em sinh viên.

LÊ HOÀI NHÂN

Những suất học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên do ĐH Nguyễn Tất Thành tài trợ nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Khoa Ngữ văn, ĐH Sư phạm Huế là món quà động viên những sinh viên xuất sắc, thế hệ kế tiếp vươn lên học tập, viết tiếp trang sử vẻ vang của ngôi trường giàu truyền thống nổi tiếng bên dòng sông Hương thơ mộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.