Trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo

19/09/2022 04:05 GMT+7

Tiếp nối chương trình “Vui Trung thu đón năm học mới” tại tỉnh Đắk Lắk , Quỹ từ thiện Kim Oanh ( thuộc Kim Oanh Group) tổ chức trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo tại 5 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Bà Trương Mỹ Hoa – nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính đồng thời Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu trao học bổng cho các em học sinh

DUY KHANG

Từ ngày 15 đến 17.9, Quỹ từ thiện Kim Oanh đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu đã trao tặng 590 suất học bổng tại các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Bà Trương Mỹ Hoa và một học sinh vừa được nhận học bổng

DUY KHANG

Bà Trương Mỹ Hoa – nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính đồng thời Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa -Trường Sa thân yêu cho biết: Trải qua 23 năm thành lập và phát triển, Quỹ đã trao hàng chục ngàn suất học bổng, góp phần động viên, khích lệ tinh thần vượt khó học tốt của học sinh, sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biển đảo xa xôi trên cả nước.

Ông Nguyễn Thuận, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn địa ốc Kim Oanh trao học bổng cho học sinh.

DUY KHANG

Cũng tại buổi trao học bổng, bà Trương Mỹ Hoa gửi lời cảm ơn đến Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã sát cánh đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính hơn 10 năm qua; cùng lên rừng, xuống biển, không ngại khó khăn gian khổ để mang đến những lợi ích tốt đẹp cho con em dân tộc thiểu số, con em vùng hải đảo xa xôi và các chiến sỹ ngày đêm gìn giữ biên cương Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thuận, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn địa ốc Kim Oanh trao biểu trưng 35 suất học bổng cho học sinh vùng biển đảo tỉnh Quảng Bình.

DUY KHANG

Ông Nguyễn Thuận, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn địa ốc Kim Oanh chia sẻ: "Chúng tôi luôn coi trọng các hoạt động xã hội- từ thiện và đã gắn bó nhiều năm với chương trình trao học bổng tại các địa phương vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương hải đảo. Tập đoàn Kim Oanh xem đó là trách nhiệm với cộng đồng, là niềm vui, sự vinh hạnh được giúp các cháu học sinh đến trường và mong các cháu hoc giỏi, thành tài, góp phần xây dựng quê hương đất nước."

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.