Trao giải thưởng thi viết về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo

29/12/2016 07:20 GMT+7

Ngày 28.12, tại Hà Nội, Bộ TT-TT và T.Ư Hội LHTN VN đã phối hợp tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết: Thanh niên, sinh viên VN ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo VN.

Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Trương Thị Ngọc Ánh; Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Phạm Văn Linh tới dự.
Cuộc thi viết dành cho thanh niên, sinh viên VN đang sinh sống, học tập và công tác ở nước ngoài, từ 16 - 35 tuổi. Sau gần 4 tháng phát động, ban tổ chức nhận được 202 bài dự thi gửi về từ Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Lào, Phần Lan… Qua nhiều vòng lựa chọn, ban tổ chức đã chọn 15 tác phẩm để trao giải. Giải nhất trao cho tác phẩm Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về biển đảo VN của tác giả Nguyễn Đình Phú và Lê Quốc Chiến (thuộc nhóm VietData, Hội Thanh niên, sinh viên VN tại Mỹ) với tiền thưởng 30 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 10 triệu đồng thuộc về tác phẩm Đóng góp ý kiến về vấn đề nước sạch, rau xanh và môi trường các quần đảo tuyến ngoài của tác giả Đỗ Cao Sơn (Hội Sinh viên VN tại Hàn Quốc) và tác phẩm Một số giải pháp nhằm bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển kinh tế biển xây dựng VN trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên vì biển của tác giả Bùi Minh Dũng (sinh viên tại Nga). Ngoài ra, ban tổ chức trao 3 giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng và 9 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng cho các tác phẩm tiêu biểu lọt vào vòng chung khảo. Các tác giả có tác phẩm đoạt giải được Bộ TT-TT và T.Ư Hội LHTN VN tặng bằng khen. Đặc biệt, nhóm tác giả giành giải nhất, nhì và ba được mời tham gia đoàn công tác của Bộ TT-TT đi thăm quần đảo Trường Sa.
Nhấn mạnh thanh niên là lực lượng xung kích trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mong muốn qua cuộc thi này, mỗi thanh niên, sinh viên VN dù ở trong và ngoài nước luôn rèn đức, luyện tài, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập nâng cao trình độ, tiếp thu tri thức tinh hoa của nước ngoài, tích cực đóng góp vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long khẳng định cuộc thi này là cơ hội để thanh niên, sinh viên VN ở nước ngoài bày tỏ tình cảm, trách nhiệm với Tổ quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.