Trao giải báo chí về thông tin đối ngoại

28/05/2015 12:17 GMT+7

(TNO) Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2014, lĩnh vực báo chí vừa diễn ra tại Hà Nội vào chiều qua, 27.5.

(TNO) Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2014, lĩnh vực báo chí vừa diễn ra tại Hà Nội vào chiều qua, 27.5.

trao-giaiThường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Lê Hồng Anh và Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh trao giải nhất cho các tác giả - Ảnh: Thúy Hằng
Ban tổ chức đã chọn ra 59 tác phẩm thuộc 5 thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí (trong tổng số 515 tác phẩm tham dự) để trao 5 giải nhất, 10 giải nhì, 13 giải 3 và 31 giải khuyến khích.
5 tác phẩm đoạt giải nhất thuộc về Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo điện tử Vietnam Plus (TTXVN), Báo ảnh Việt Nam, Báo Tuổi trẻ TP.HCM. Trong số này có bản tin nhạc rap (rap news) biển Đông bằng 12 thứ tiếng của nhóm tác giả Lê Quốc Minh, Trần Ngọc Long, Nguyễn Hoàng Nhật, báo điện tử Vietnam Plus (TTXVN).
Đây là lần đầu tiên giải thưởng báo chí về thông tin đối ngoại được trao. Sau 2 tháng phát động, ban tổ chức nhận được các tác phẩm tham dự bằng nhiều ngôn ngữ, từ nhiều cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài nước, từ các nhà báo, nhà nghiên cứu, chuyên gia...
Phát biểu tại lễ trao giải, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại nhấn mạnh, hiện nay công tác thông tin đối ngoại đang có nhiều cơ hội thuận lợi, đồng thời cũng đứng trước nhiều khó khăn.
Lực lượng làm thông tin đối ngoại cần thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại, triển khai "Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020" của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.