Trao giải Báo chí quốc gia lần thứ 11

22/06/2017 07:39 GMT+7

Đúng vào dịp kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng VN (21.6.1925 - 21.6.2017), tối 21.6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo VN đã tổ chức trọng thể lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ 11 - năm 2016.

Tới dự và chung vui cùng lực lượng báo chí cách mạng VN có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và TP.Hà Nội, các nhà báo lão thành, lãnh đạo các cấp hội nhà báo ở T.Ư và địa phương cùng đông đảo các tác giả đoạt giải. Có 95 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 7 giải A, 24 giải B, 39 giải C và 25 giải khuyến khích.
Tại lễ trao giải, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả. Tác phẩm Nơi độc nhất ở Sài Gòn của nhóm tác giả thuộc Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên đã đoạt giải khuyến khích.
Cùng ngày, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng VN và trao giải Báo chí TP.HCM lần thứ 35, năm 2017. Tại buổi lễ, Hội Nhà báo TP.HCM trao giải cho 70 tác phẩm của các cơ quan báo, đài thuộc TP.HCM. Đối với các cơ quan báo chí T.Ư đóng trên địa bàn TP.HCM, lần đầu tiên Hội Nhà báo TP.HCM tuyển chọn, trao tặng, biểu dương một số tác phẩm báo chí viết về TP.HCM; trong đó có chuyên đề Hiến kế chống ùn tắc giao thông tại TP.HCM (14 kỳ) và tác phẩm Đổi đời từ nông thôn mới do Báo Thanh Niên thực hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.