Trao giải 2 cuộc thi về lòng yêu nước

23/06/2022 15:20 GMT+7

Sáng 23.6, Báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm” và cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” năm 2021 - 2022. Đến dự có nguyên Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động cho biết, 2 cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ vững chắc biển đảo nói riêng và lãnh thổ quốc gia Việt Nam nói chung.

Cuộc thi viết “Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm” nhận hơn 200 tác phẩm, trong đó hơn 70% tác phẩm tập trung phản ánh đường lối đối ngoại, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nguyên Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng hoa chúc mừng tác giả đạt giải

btc

Cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” tổ chức lần đầu tiên nhận gần 1.000 tác phẩm sau 9 tháng, đối tượng dự thi khá đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp, trong đó có nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng.

Ở mỗi cuộc thi, ban tổ chức chọn 5 tác phẩm để trao giải.

Đạt giải nhất cuộc thi viết với tác phẩm Lá thư từ Trường Sa, tác giả Hà My bày tỏ sự bất ngờ khi đạt giải cao, đồng thời chia sẻ cuộc thi đã giúp nâng cao thêm lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể.

Cũng tại buổi lễ, Báo Người Lao ĐộngHội Nghề cá Việt Nam đã ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.