Thay CMND - sự lãng phí không cần thiết

27/11/2006 23:29 GMT+7

Được biết Bộ Công an và các ngành liên quan đang có kế hoạch thay đổi toàn bộ chứng minh nhân dân (CMND) theo mẫu mới với việc bổ sung tên cha, mẹ của người sử dụng.

Nếu như đề án này được triển khai (theo kế hoạch là vào cuối năm 2007) thì đây quả là một sự lãng phí không đáng có cả về thời gian và tiền bạc. Chúng ta hãy đặt ra câu hỏi: Có nhất thiết phải thay đổi một loạt CMND chỉ để bổ sung tên cha, mẹ của người sử dụng, trong khi trên loại giấy tờ tùy thân mà chúng ta đang dùng hiện nay đã có đủ các yếu tố để xác định cá nhân ấy, đó là: tên tuổi, quê quán, nơi thường trú, vân tay, nhận dạng? Còn một vấn đề tế nhị khác, đó là với những người không may mắn có đủ cả cha lẫn mẹ hoặc bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ thì việc đưa họ tên cha, mẹ vào CMND lại là một vấn đề nhạy cảm, không phù hợp với người phương Đông và gây ra một sự mặc cảm không đáng có với người sử dụng. Theo tôi, việc thay CMND nên tính toán thật kỹ lưỡng.

Bùi Vũ Minh (anhtuan…@yahoo.com.vn)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.