Trao bằng Tổ quốc ghi công cho 2 công an hy sinh khi truy bắt 'quái xế'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/01/2021 14:35 GMT+7

Ngày 28.1, Công an TP.Đà Nẵng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hai cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng hy sinh trong lúc ngăn chặn 'quái xế'.

Trước đó, tối 2.4.2020, Đội CSGT - Trật tự Công an Q.Sơn Trà phát hiện một nhóm "quái xế" phóng xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng ở khu vực biển Đà Nẵng nên tổ chức ngăn chặn.
Tuy nhiên nhóm thanh thiếu niên này không chấp hành, tăng tốc chia nhau bỏ chạy, đại úy Đặng Thanh Tuấn (41 tuổi) lái mô tô chở trung sĩ Võ Văn Toàn (23 tuổi) truy đuổi, bắt kịp một nhóm đang phóng nhanh tại cầu Mân Quang.
Lúc này, nhóm "quái xế" cho xe lách phải, tránh xe máy một người dân, khiến mô tô cảnh sát đâm vào xe máy này. Hậu quả, 2 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, người đi xe máy bị thương.
Ngày 27.7.2020, TAND Q.Sơn Trà ở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt 7 bị cáo từ 2 - 5 năm tù tội gây rối trật tự công cộng.
Trong đó HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đăng An (19 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Đình Hoàn (19 tuổi) 4 năm tù, Nguyễn Văn Vinh (16 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Nguyễn Văn Giang (17 tuổi) cùng 3 năm tù, Lê Ngọc Cường (26 tuổi) 2 năm 6 tháng tù, Phạm Hồng Thái (16 tuổi) 2 năm tù. Các bị cáo cùng quê H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa), ngụ P.Hòa Phát (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).
Ngoài ra, 2 "quái xế" N.Đ.L và N.V.H (ngụ Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) dưới 16 tuổi nên không bị truy cứu.
Công an TP.Đà Nẵng cho biết, trong thời gian tới sẽ tổ chức truy tặng bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình hai cán bộ, chiến sĩ hy sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.