Trao 43 triệu đồng bạn đọc giúp gia đình 2 thuyền viên gặp nạn ở Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
27/08/2022 12:38 GMT+7

Sáng 25.8, đại diện Báo Thanh Niên đã trao tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình 2 thuyền viên bị tử nạn trên biển ở Bình Thuận .

Cụ thể, trao 21,5 triệu đồng cho chị Tạ Thị Thúy Anh (vợ của thuyền viên Nguyễn Thành Lương, tử vong trong vụ tàu cá BTh 97478 TS bị chìm trên biển vào ngày 10.7). Hiện chị Thúy Anh và con trai (12 tuổi) đang thuê trọ tại KP.3, P.Phú Tài (TP.Phan Thiết). Sau khi chồng tử nạn trên biển, gia đình chị Thúy Anh càng trở nên khó khăn hơn khi con trai sắp vào học lớp 6. Căn nhà trọ này vợ chồng chị vừa mới thuê, dọn đến ở vào đêm hôm trước (20.6) thì hôm sau anh Lương lên tàu cá BTh 97478 TS của ông Bùi Văn Toàn ra biển đánh bắt và gặp nạn.

Trao tiền bạn đọc hỗ trợ vợ anh Nguyễn Thành Lương và vợ ông Nguyễn Văn Hạ

H.LINH

Cùng ngày, đại diện Báo Thanh Niên và ông Lê Văn Chơn, Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, đến căn nhà trọ ở KP.6, P.Phú Tài trao số tiền 21,5 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Cang (vợ thuyền viên Nguyễn Văn Hạ, tử vong cùng chuyến đi với anh Lương). Bà Cang quê ở P.Đức Nghĩa, 13 năm nay cùng chồng thuê trọ tại KP.6, P.Phú Tài (cùng TP.Phan Thiết). Bản thân bà Cang bị bệnh không làm được việc nặng nhọc. Giờ đây, ông Hạ đã mất, bà Cang cho biết càng khó khăn hơn khi hai đứa con gái đã đi lấy chồng cũng có hoàn cảnh khó khăn. Gần 10 năm trước, bà Cang cũng đã mất đứa con trai ngoài biển do tàu cá bị sóng đánh chìm.

Chị Thúy Anh và bà Cang bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Thanh Niên trong lúc khó khăn này. Ông Lê Văn Chơn, Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Báo Thanh Niên và cho biết, hiện nay cũng có tổ chức, cá nhân nhận giúp đỡ về nhà ở cho người thân các thuyền viên tử nạn. Nhưng cái khó là hai hộ này chưa có đất xây nhà nên thành phố vẫn đang tìm cách giúp đỡ để gia đình các thuyền viên bớt đi khó khăn, ổn định cuộc sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.