Trao 250 triệu đồng hỗ trợ trẻ mồ côi trên địa bàn Q.3, TP.HCM

18/08/2022 04:12 GMT+7

Chiều 17.8, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã đến với 50 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Q.3, trao mỗi cháu 5 triệu đồng. Đồng hành với Báo là Ủy ban MTTQ VN Q.3 và Trung tâm An sinh Q.3.

Vượt qua khổ đau để vươn lên

L.T.Y, 11 tuổi, ở P.1, có mẹ vi phạm pháp luật, đang chấp hành án, cha là chỗ dựa còn lại nhưng đã qua đời do dịch Covid-19 vào năm ngoái. Hiện Y. sống với mẹ nuôi là bà Lê Thị Ngọc Nga. Cuộc sống hai mẹ con rất bấp bênh, dựa vào quán bánh cuốn bán ở vỉa hè mỗi sáng. “Thiếu trước hụt sau, vậy mà cháu có ý thức lắm, vẫn học giỏi, đó là niềm an ủi của tôi. Nay nhận được sự hỗ trợ của Báo Thanh Niên và quý bạn đọc, tôi rất bất ngờ và xúc động, xin gửi lời cảm ơn chân thành tự đáy lòng”, bà Nga bộc bạch.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao quà cho trẻ mồ côi do Covid-19 trên địa bàn Q.3

NGỌC DƯƠNG

Em N.N.B.H, 12 tuổi, ngụ P.10, cũng có hoàn cảnh tương tự. Cha bỏ đi lúc em còn nhỏ, mẹ lao động tự do kiếm sống qua ngày. Cuối năm 2021, mẹ qua đời do Covid-19, H. được gửi vào Mái ấm Ga Sài Gòn. Chị Bùi Thị Trang Nhung, cán bộ P.10, là người đại diện đưa H. đến dự lễ, cho biết: “H. nhiều năm là học sinh giỏi. Nay không còn mẹ, em vẫn gắng học tập tốt. Phần hỗ trợ cho em lúc này thật quý, vì quãng đường phía trước còn dài. Đây là phần quà ý nghĩa, là nguồn động viên, an ủi và sẻ chia với nỗi đau của cháu cùng nhiều trẻ bất hạnh khác”.

Đưa 3 cháu ngoại T.M.T (14 tuổi), T.H.T.U (12 tuổi) và T.V.Đ.T (3 tuổi) đến dự lễ khá sớm, bà Phạm Thị Ngọc Điệp ngồi lặng lẽ với đôi mắt vẫn chưa hết buồn lo. Bà kể, cha bỏ đi từ 3 năm trước, một mình mẹ các cháu là chị T.H.B.N phải cáng đáng nuôi con bằng đồng lương hộ lý tại một bệnh viện. Tháng 9.2021, chị N. qua đời vì đại dịch, gánh nặng trút lên vai bà Điệp cùng người thân bên ngoại các cháu. “Ngoài tiền ăn uống sinh hoạt cho cả nhà, tôi và dì các cháu còn phải lo tiền phòng trọ hằng tháng, vất vả lắm. Năm học mới sắp bắt đầu, có được phần quà này từ báo và bạn đọc, gia đình tôi vui mừng không diễn tả hết. Sự yêu thương này chúng tôi xin ghi nhớ mãi”, bà Điệp xúc động nói.

Bà Phạm Thị Thúy Hằng, Phó chủ tịch UBND Q.3, trao quà cho trẻ

Cùng nắm tay, mạnh mẽ tiến lên sau đại dịch

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ tại buổi lễ: “Gần tròn 1 năm trước, Q.3 nói riêng và cả TP.HCM trải qua đại dịch lịch sử, để lại bao mất mát, đau thương, đặc biệt là để lại nhiều trẻ em bơ vơ, mất đi nguồn nuôi dưỡng. Tháng 9.2021, Báo Thanh Niên phát động chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, kêu gọi bạn đọc cùng chung tay giúp đỡ trẻ mồ côi, và thật may mắn khi hàng ngàn bạn đọc trong và ngoài nước đã nhiệt tình ủng hộ. Đến hôm nay, chương trình đã tiếp cận được gần 2.000 trẻ mồ côi để trao tiền hỗ trợ khẩn cấp và bảo trợ lâu dài cho hơn 200 trẻ”.

Trao 250 triệu cho 50 trẻ mồ côi do Covid-19: Chia sẻ để ‘cùng con đi tiếp'

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng nhấn mạnh: “Báo Thanh Niên là tờ báo trung ương nhưng tòa soạn chính được đặt tại TP.HCM, trên địa bàn P.Võ Thị Sáu, Q.3. Vì thế, chung tay để chăm lo cho trẻ mồ côi, những mảnh đời bất hạnh trên địa bàn quận cũng là tình cảm của chúng tôi. Phần quà hôm nay tuy nhỏ nhưng dành để động viên các cháu nhân dịp năm học mới và mùa trung thu sắp đến”.

Tại buổi lễ, vì nhiều lý do khác nhau, có một số cháu ở địa bàn Q.3 không đến được. Các trường hợp chưa nhận được tiền hỗ trợ trong chiều 17.8 vui lòng đến nhận trực tiếp tại tòa soạn Báo Thanh Niên: 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM; gặp Ban Công tác bạn đọc. Khi đi, vui lòng mang theo: Khai sinh/CMND trẻ (nếu có) + CMND ba/mẹ/ông/bà đi nhận tiền + Chứng tử của người mất vì Covid-19 + sổ hộ khẩu gia đình (tất cả photo).

Thay mặt lãnh đạo Q.3, bà Phạm Thị Thúy Hằng, Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận, Phó giám đốc Trung tâm An sinh, chia sẻ: “Mãi đến bây giờ, những cảm xúc về những ngày tháng đau thương do đại dịch Covid-19 gây ra vẫn còn đong đầy trong mỗi chúng ta, đặc biệt là những gia đình có người mất vì Covid-19, để lại nhiều trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ hay mất đi người nuôi dưỡng mình. Trong hoàn cảnh đó, Báo Thanh Niên đã đến và chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình các em, giúp các em mạnh mẽ hơn trên con đường tiến về phía trước, nghĩa cử này thật đáng quý. Đi qua những khó khăn, chúng ta không mềm yếu đi mà phải thật mạnh mẽ để cùng nắm tay nhau tiến về phía trước, đạt những thành tựu mới sau những khó khăn, mất mát. Một lần nữa xin cảm ơn Báo Thanh Niên và quý bạn đọc của báo đã chung tay góp sức với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời”.

Mới đây, khi biết được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, bà Phan Bích Thiện, tiến sĩ kinh tế, Phó chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, muốn bảo trợ một trẻ mồ côi trong khuôn khổ chương trình. Tiến sĩ Phan Bích Thiện cho biết: “Thông qua Báo Thanh Niên, chúng tôi biết được chương trình có ý nghĩa nhân văn, ủng hộ về vật chất và tinh thần cho trẻ mồ côi. Chúng tôi sẽ lan tỏa thông tin về chương trình tới những kiều bào tại Hungary và châu Âu để các nhà hảo tâm cùng nhau đóng góp vào hành trình nuôi dạy các cháu”. Ngày 14.8, những người thực hiện chương trình đã kết nối và giới thiệu đến tiến sĩ Phan Bích Thiện trường hợp bé Nguyễn Lê Tường Vy (ngụ P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) có cha mất do Covid-19. Hiện mẹ bé Vy làm công nhân ở Khu chế xuất Linh Trung 2, đang phải chật vật nuôi 3 con nhỏ, cháu đầu học lớp 9, bé Tường Vy học lớp 4 và một cháu sinh năm 2020. Dự kiến việc ký kết bảo trợ cho bé Tường Vy sẽ diễn ra trực tuyến vào sáng 19.8.

T.T.Bình

Quý nhà hảo tâm có nhã ý tham gia chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhằm bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 theo hình thức trực tiếp, xin vui lòng chuyển tiền mặt đến Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước.

Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Báo Thanh Niên sẽ tính toán điều phối số tiền này của chương trình một cách công tâm, hợp lý, hiệu quả nhất và sẽ cập nhật, công bố đầy đủ trên các ấn phẩm của Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.