Tranh thủ mùa dịch, kinh doanh khẩu trang y tế trái phép

29/07/2020 17:05 GMT+7

Chiều 29.7, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) lập biên bản niêm phong, tạm giữ lô hàng 24.000 chiếc khẩu trang y tế để làm rõ hành vi kinh doanh trái phép.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận này phối hợp UBND P.Thọ Quang, Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng) kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế nằm trong kiệt 62 Nguyễn Phan Vinh (tổ 65, P.Thọ Quang).
Cơ sở này do ông V.P.L (30 tuổi, ngụ H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cùng vợ thuê vừa để ở, vừa kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng phát hiện 480 hộp khẩu trang y tế với 24.000 chiếc, ông L không xuất trình được giấy phép kinh doanh, hóa đơn chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ lô hàng.
Ông L cho biết cùng vợ vào Đà Nẵng thuê nhà, nhập khẩu trang về bán mùa dịch Covid-19 để kiếm lời. Lực lượng liên ngành đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục làm rõ.
Như Thanh Niên đã thông tin, từ 26.7 đến nay, các lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, tạm giữ gần 40.000 chiếc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.