Tranh sơn dầu của Picasso kỳ vọng bán đấu giá tới 140 triệu USD

26/03/2015 15:06 GMT+7

(TNO) Bức tranh sơn dầu mang tên Les femmes d'Alger (Version “O”) của Picasso được dự kiến bán với giá 140 triệu USD hoặc 155 triệu USD (gồm phí hoa hồng 12%) theo công bố của nhà đấu giá Christie’s vào thứ tư qua.

(TNO) Bức tranh sơn dầu mang tên Les femmes d'Alger (Version “O”) của Picasso được dự kiến bán với giá 140 triệu USD hoặc 155 triệu USD (gồm phí hoa hồng 12%) theo công bố của nhà đấu giá Christie’s vào thứ tư qua.
Bức tranh Les femmes d'Alger - Ảnh: www.theguardian.com
Với mức giá này, tác phẩm sẽ có mức đấu giá cao nhất trong số các tác phẩm nghệ thuật được bán đấu giá từ trước tới nay, theo Reuters ngày 25.3.
Trước đó, tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất từng được bán đấu giá thành công là bức Three Studies of Lucian Freud (Francis Bacon, 142,4 triệu USD bao gồm cả phí hoa hồng, năm 2013).
“Rõ ràng là nhiều nhà sưu tập toàn cầu đang theo đuổi một biểu tượng Picasso xuất hiện trên thị trường. Và không có gì mang tính biểu tượng hơn là bức Les femmes d'Alger”, ông Jussi Pylkkanen, Chủ tịch toàn cầu của Christie’s cho biết.
Trong những năm gần đây, bức tranh trên đã được trưng bày tại bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp), National Gallery và Tate Britain ở London (Anh).
Tác phẩm này là một phần trong bộ sưu tập của Victor và Sally Ganz, từng lập kỷ lục đấu giá vào năm 1997 cho bất kỳ chủ sở hữu duy nhất nào mua với giá tổng cộng 206,5 triệu USD.
Trước khi được bán đấu giá, bức tranh Les femmes d'Alger sẽ được thực hiện một tour du lịch quốc tế với những màn triển lãm công cộng tại Hồng Kông, London và New York.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.