Tranh Phạm Lực bán đấu giá được hơn 400 triệu đồng

Lucy Nguyễn
Lucy Nguyễn
30/01/2018 06:00 GMT+7

Bức tranh sơn mài Thiếu nữ giữa hồ sen (vẽ năm 2001) của họa sĩ Phạm Lực đã bán đấu giá được hơn 400 triệu đồng (18.000 USD) ở phiên đấu giá thứ 10 mang tên Nhà Sưu tầm & Tác giả - Tác phẩm , diễn ra vào chiều tối 28.1 tại Nhà đấu giá Chọn (17 Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bán được giá cao thứ nhì là bức Miền đại dương (Trần Nhật Thăng) với 386 triệu đồng (17.000 USD). 53/81 tác phẩm tại phiên đấu giá này đã bán thành công, đạt tổng giá trị lên tới 3,49 tỉ đồng (153.750 USD).
Đây là phiên đấu giá mở đầu năm mới 2018 của Nhà đấu giá Chọn với quy mô lớn, đa dạng, quy tụ hơn 80 tác phẩm của nhiều họa sĩ tên tuổi. Đặc biệt, các tác phẩm tham gia đấu giá lần này được chia theo từng dòng riêng biệt như: họa sĩ Đông Dương (Nguyễn Gia Trí, Mai Văn Nam, Tạ Thúc Bình, Nguyễn Huyến...), họa sĩ Kháng chiến (Linh Chi, Cao Thương, Trần Hữu Chất, Mai Long, Trọng Kiệm, Lưu Công Nhân, Phạm Lực...), họa sĩ Trường Gia Định và họa sĩ Thủ Dầu Một...
Cũng trong phiên đấu giá lần này còn có tác phẩm của các họa sĩ hiện đại và đương đại tên tuổi như: Hoàng Hồng Cẩm, Đinh Quân, Trường Linh, Trần Long, Lê Trí Dũng, Quách Đông Phương...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.