Tránh mắc bẫy của Trung Quốc

20/07/2016 10:10 GMT+7

Trung Quốc luôn theo đuổi việc đàm phán song phương với từng bên bị Trung Quốc xâm chiếm trái phép và tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, nhằm ngăn cản các nước kia tập hợp lại đối phó Trung Quốc.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đã lên tiếng bác bỏ đề nghị của Trung Quốc tiến hành đàm phán song phương về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở khu vực Biển Đông nhưng lại ở bên ngoài phạm vi hoặc bất kể đến phán quyết mới rồi của Tòa trọng tài thường trực (PCA) về vụ kiện của Philippines.
Như thế có nghĩa Philippines sẵn sàng đàm phán song phương với Trung Quốc về mắc mớ giữa hai nước nhưng phải dưới tác động và trong mối liên hệ với phán quyết của PCA. Sự thận trọng này giúp Philippines không mắc phải bẫy của Trung Quốc.
Một cuộc diễn tập tìm kiếm cứu hộ của Trung Quốc gần Hoàng Sa Reuters
Lâu nay, Trung Quốc luôn theo đuổi chủ trương tiến hành đàm phán song phương với từng bên bị Trung Quốc xâm chiếm trái phép và tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở khu vực Biển Đông. Đó là cách Bắc Kinh ngăn cản các nước kia tập hợp lại cùng đối phó Trung Quốc và phân hóa nội bộ ASEAN. Trung Quốc tuyên bố không công nhận, tôn trọng và tuân thủ phán quyết của PCA bởi phán quyết ấy, nhân danh luật pháp quốc tế, đã bác bỏ hoàn toàn mọi yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, bóc trần những hành động sai trái và bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc ở khu vực này.
Đề nghị như trên của Trung Quốc là thủ đoạn tách biệt Philippines ra khỏi khối các nước khác trong khu vực và làm như chưa hề có phán quyết liên quan của PCA. Nếu mắc bẫy Trung Quốc, Philippines sẽ đơn độc và yếu thế, sẽ không tận lợi được từ cục diện chính trị và pháp lý quốc tế mới ở khu vực được tạo ra bởi phán quyết của PCA. Philippines sẽ bị đánh tỉa và không phải là đối thủ của Trung Quốc. L.P
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.