Tranh luận đưa kiến thức văn hóa VN vào SGK tiếng Anh

19/06/2015 05:38 GMT+7

Sáng 18.6, bộ sách giáo khoa tiếng Anh chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM phối hợp với Công ty CP giáo dục Đại Trường Phát thực hiện đã nhận được nhiều ý kiến từ các nhà chuyên môn.

Sáng 18.6, bộ sách giáo khoa tiếng Anh chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM phối hợp với Công ty CP giáo dục Đại Trường Phát thực hiện đã nhận được nhiều ý kiến từ các nhà chuyên môn.

Bộ sách được xây dựng theo chương trình khung bộ môn tiếng Anh sau 2015 của Bộ GD-ĐT, với mục tiêu biên soạn phù hợp với học sinh tiểu học VN. Văn hóa VN cũng được đưa vào nội dung sách.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, cố vấn Ban Chỉ đạo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, cho rằng cung cấp kiến thức văn hóa VN không phải nhiệm vụ chính của môn tiếng Anh, nếu đưa vào sách tiếng Anh quá nhiều sẽ giẫm chân lên các môn học khác.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.